Thụy Điển truy tố 3 đối tượng âm mưu tấn công khủng bố

Cơ quan công tố Thụy Điển ngày 27/12 thông báo đã buộc tội 3 đối tượng lên kế hoạch tấn công khủng bố tại nước này, đồng thời cảnh báo nếu âm mưu tấn công trên không được ngăn chặn kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Thụy Điển gác tại Quảng trường Gustaf Adolfs, trung tâm thủ đô Stockholm. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Cơ quan công tố Thụy Điển cho biết 3 kẻ này tình nghi đã mua và cất giữ một lượng lớn hóa chất và thiết bị với mục đích giết người và gây thương vong lớn và nếu tội ác khủng bố được thực hiện, nó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với Thụy Điển.

Ngoài 3 đối tượng trên, còn có 3 người khác bị buộc tội tài trợ khủng bố. Các công tố viên cáo buộc những đối tượng này đã chuyển tiền ra nước ngoài để tài trợ cho các hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cả 6 đối tượng trên - có độ tuổi từ 30 đến 46 và có nguồn gốc từ Uzbekistan và  Kyrgyzstan, đều đã bác bỏ các cáo buộc nhằm vào họ. Phiên tòa xét xử các đối tượng này dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 7/1 tới.  

Được biết, một trong những đối tượng trên từng có liên hệ với Rakhmat Akilov, một phần tử cực đoan người Uzbekistan từng gây ra vụ đâm xe tải vào tháng 4/2017 tại Stockholm làm 5 người chết. Hồi tháng 6 năm nay, Akilov đã bị kết án tù chung thân.

Thanh Bình (TTXVN)
Âm mưu tấn công khủng bố dịp Giáng sinh tại Ai Cập
Âm mưu tấn công khủng bố dịp Giáng sinh tại Ai Cập

Ngày 20/12, Bộ Nội vụ Ai Cập thông báo cảnh sát nước này đã tiêu diệt 8 “phần tử khủng bố có nguy cơ cao” và bắt giữ 4 đối tượng khác trong các vụ đụng độ và truy quét khác nhau ở vùng lân cận thủ đô Cairo và tỉnh Giza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN