Thụy Điển rút lui khỏi Lực lượng đặc nhiệm Takuba chống thánh chiến ở khu vực Sahel

Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde ngày 14/1 cho biết nước này đã quyết định rút lui khỏi Lực lượng đặc nhiệm Takuba của châu Âu chống thánh chiến ở khu vực Sahel châu Phi trong năm nay.

Chú thích ảnh
Các binh sĩ thuộc Lực lượng đặc nhiệm Takuba trong cuộc diễu hành ngày 14/7/2021 tại Paris, Pháp. Ảnh tư liệu: AP 

Tuyên bố của bà Linde được đưa ra bên lề cuộc họp của Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại miền Tây nước Pháp.

Takuba được thành lập nhằm kế nhiệm một phần cho lực lượng quân sự chống thánh chiến Barkhane của Pháp.

Lực lượng này có sự tham gia của khoảng 14 quốc gia châu Âu, trong đó có Thụy Điển với sứ mệnh cung cấp lực lượng đặc biệt, sự hỗ trợ về hậu cần và chiến thuật để phối hợp với các lực lượng trong khu vực trong các chiến dịch chống lại các tay súng Hồi giáo cực đoan.

Trong năm qua, Quốc hội Thụy Điển đã thông qua việc đóng góp 150 binh lính cho lực lượng trên.

Văn Khoa (TTXVN)
Nga nêu thời điểm kết thúc sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO tại Kazakhstan
Nga nêu thời điểm kết thúc sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO tại Kazakhstan

Sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) nhiều khả năng sẽ được hoàn thành vào ngày 19/1 tới. Đây là phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong ngày 13/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN