Thương vong tăng mạnh trong loạt vụ đánh bom liều chết tại Somalia

41 là số người thiệt mạng trong loạt vụ đánh bom liều chết tại một khách sạn ở thủ đô Mogadishu của Somalia ngày 9/10.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ đánh bom khách sạn Doorbin ở Mogadishu ngày 24/2. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hãng tin Pháp AFP dẫn thông báo mới nhất ngày 10/11 của Sở Cảnh sát Mogadishu đã khẳng định con số nạn nhân trên. Quan chức cảnh sát, ông Ibrahim Mohamed, nêu rõ: "Thông tin mà chúng tôi có được từ các bệnh viện cho thấy số người chết hiện là 41 người và 106 người khác bị thương."

Cảnh sát cho biết những kẻ tấn công đã kích hoạt hai quả bom tại khách sạn Sahafi nằm đối diện trụ sở Cơ quan Điều tra hình sự (CID). Lực lượng an ninh và bảo vệ khách sạn đã nổ súng đáp trả. Khoảng 20 phút sau, vụ nổ thứ ba đã xảy ra tại một con phố đông đúc của thủ đô Mogadishu. 

Lực lượng cảnh sát xác nhận thương vong ban đầu là ít nhất 17 người và tất cả các nạn nhân đều là dân thường đang đi qua khu vực trên khi vụ tấn công xảy ra. Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm, song phiến quân Hồi giáo al Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda thường gây ra các vụ tấn công tại thủ đô Mogadishu.

Phương Hồ (TTXVN)
Người đàn ông gốc Somalia là thủ phạm vụ tấn công bằng dao tại thành phố Melbourne
Người đàn ông gốc Somalia là thủ phạm vụ tấn công bằng dao tại thành phố Melbourne

Ngày 10/11, cảnh sát liên bang Australia đã xác định được danh tính thủ phạm vụ tấn công bằng dao tại thành phố Melbourne là người gốc Somalia, tên là Hassan Khalif Shire Ali, 30 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN