Hơn 20 người thương vong trong vụ đánh bom liều chết tại Somalia

Cảnh sát Somalia và các nhân viên cứu hộ cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương trong vụ đánh bom xe bên ngoài trụ sở chính quyền quận Hodan ở thủ đô Mogadishu sáng 10/9.

Chú thích ảnh
Hiện trường đổ nát sau vụ nổ ở Mogadishu ngày 10/9. Ảnh: Deutsche Welle/TTXVN

Người đứng đầu lực lượng cứu thương Abdiqadir Abdirahman cho biết: "Thương vong có thể còn tăng cao".

Theo cảnh sát, một chiếc ô tô đã lao thẳng vào bốt kiểm soát bên ngoài trụ sở chính quyền quận Hodan và nổ tung. Nhiều tòa nhà xung quanh, trong đó có một đền thờ, đã bị phá hủy. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trong một tuyên bố, nhóm vũ trang Hồi giáo al-Shabaab, có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên. Al-Shabaab là tổ chức cực đoan nhất trong các tổ chức Hồi giáo tại Somalia.

Al-Shabaab mưu toan áp đặt một thể chế Hồi giáo hà khắc ở quốc gia vùng Sừng châu Phi này, lật đổ chính phủ được phương Tây hậu thuẫn ở thủ đô Mogadishu và chống lại các lực lượng gìn giữ hòa bình của AU.

TTXVN/Báo Tin tức
Nổ lớn ở thủ đô Mogadishu, Somalia là đánh bom liều chết
Nổ lớn ở thủ đô Mogadishu, Somalia là đánh bom liều chết

Cảnh sát Somalia ngày 10/9 cho biết tiếng nổ lớn vừa được nghe thấy tại thủ đô Mogadishu sáng cùng ngày là một vụ đánh bom xe nhằm vào khu tòa nhà văn phòng chính quyền địa phương ở quận Hodan. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong và thiệt hại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN