Thương vong gia tăng trong vụ sập nhà ở Iran

Ngày 26/5, hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran dẫn lời giới chức địa phương cho biết số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà thương mại 10 tầng ở thành phố Abadan, miền Tây Nam nước này đã tăng lên 19 người. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả chủ sở hữu và nhà thầu của tòa nhà.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sập tòa nhà 10 tầng tại thành phố Abadan, Iran, ngày 24/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trao đổi với ISNA, Phó Tỉnh trưởng Khuzestan Ehsan Abbaspour cho biết cho đến nay, vụ sập nhà còn khiến 37 người bị thương, hiện được điều trị tại các bệnh viện. Công tác cứu hộ với khoảng 2.000 nhân viên vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Trước đó, ngày 24/5, hãng thông tấn Mizan đưa tin 10 người đã bị bắt sau vụ sập nhà. Tòa nhà cao 10 tầng đang được xây dựng trên đã bị sập một phần vào ngày 23/5, khiến hàng chục người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tòa nhà này là một tổ hợp dân cư - thương mại mang tên Metropol trên khu phố Amir Kabir của Abadan, gần biên giới với Iraq. Đây là con phố sầm uất với nhiều tòa nhà thương mại, văn phòng và cơ sở y tế.

Phương Oanh (TTXVN)
Đã giải cứu được 37 người trong vụ sập nhà cao tầng ở Iran
Đã giải cứu được 37 người trong vụ sập nhà cao tầng ở Iran

Truyền thông Iran ngày 26/5 đưa tin tổng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập một phần tòa nhà 10 tầng đang thi công ở miền Tây Nam Iran đã lên tới 18 người. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai song tiến độ thực hiện không được như mong muốn do nguy cơ đổ sập phần còn lại của công trình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN