Thượng viện Mỹ tuyên bố không xem xét phê chuẩn USMCA vào cuối năm nay

Ngày 10/12, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết Thượng viện sẽ không xem xét và thảo luận Hiệp định Thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) vào cuối năm nay.

Chú thích ảnh
 Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cùng các Thượng nghị sĩ trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 22/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một phát biểu, ông McConnell cho biết thỏa thuận thương mại trên chưa được đưa vào danh sách những việc cần làm tại Thượng viện trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, đồng thời khẳng định Thượng viện Mỹ khó có thể bỏ phiếu thông qua USMCA cho tới sau phiên tòa luận tội Tổng thống Trump. Theo quan điểm của ông McConnell, thỏa thuận này không tốt như mong đợi.

Tuyên bố trên của ông McConnell được đưa ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo đảng Dân chủ tại Hạ viện đã đạt được thỏa thuận với Nhà Trắng nhằm thúc đẩy việc thông qua USMCA, sau nhiều tháng đàm phán về thay đổi một số điều khoản theo ưu tiên của đảng Dân chủ. Dự kiến, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua USMCA vào tuần tới.

Phản ứng trước tuyên bố trên, phát ngôn viên của Chủ tịch Hạ viện Pelosi cho biết: "Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thông qua các thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc, Panama và Comlombia vào cùng một ngày (ngày 12/11/2011). Thượng nghị sĩ McConnell  không có lý do gì để không đưa  USMCA ra Thượng viện".

Trước đó, Mỹ, Mexico và Canada đã ký USMCA sau hơn 2 năm đàm phán cam go và mở đường cho việc phê chuẩn ở mỗi nước. Theo kế hoạch, các cơ quan lập pháp tại 3 nước sẽ phải thông qua thỏa thuận để văn kiện này chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho hay phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện nhiều khả năng sẽ làm chậm quá trình Quốc hội phê chuẩn thỏa thuận sang năm sau. Trong khi đó, cả Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các tổ chức công đoàn của Mỹ đều bày tỏ hi vọng thỏa thuận sẽ sớm được thông qua.

Đặng Huyền (TTXVN)
Mỹ, Mexico, Canada chính thức ký kết USMCA
Mỹ, Mexico, Canada chính thức ký kết USMCA

Ngày 10/12, Mỹ, Mexico và Canada đã ký một thỏa thuận hoàn tất Hiệp định Thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), sau hơn 2 năm đàm phán cam go và mở đường cho việc phê chuẩn ở mỗi nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN