Thượng viện Mỹ từ chối áp đặt biện pháp trừng phạt mới chống Nga

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ Bob Corker vừa tuyên bố rằng Thượng viện Mỹ đã nhất trí không soạn dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống Nga.

Thượng Nghị sĩ Bob Corker (giữa) và các nghị sĩ tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Bob Corker, Thượng viện Mỹ đã nhất trí đề ra phản ứng đáp trả "ảnh hưởng của Nga ở Đông Âu", nhưng trong đó sẽ không tính đến các biện pháp trừng phạt mới.

Tuy nhiên, ông Corker không loại trừ khả năng các Thượng nghị sĩ Mỹ có thể sẽ lại bàn về những biện pháp trừng phạt chống Nga trong tương lai. Tuy nhiên, ông này không nói rõ thay vì trừng phạt thì Thượng viện Mỹ sẽ nêu biện pháp cụ thể nào liên quan đến Nga.

TTXVN/Tin Tức
Chiều nay (2/5), Tổng thống Mỹ sẽ điện đàm với Tổng thống Nga
Chiều nay (2/5), Tổng thống Mỹ sẽ điện đàm với Tổng thống Nga

Ngày 1/5, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong ngày 2/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN