Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders tái tranh cử tổng thống

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders ngày 19/2 tuyên bố ông sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Đây là lần thứ hai liên tiếp ông Sanders tranh cử tổng thống. Trước đó, trong năm 2016, ông đã đối đầu với bà Hillary Clinton trong bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ.

Chú thích ảnh
Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders. Ảnh: Reuters

Nghị sĩ 77 tuổi tin rằng ông có thể trở thành đại diện của đảng Dân chủ và đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa là Tổng thống Donald Trump. Trong thư điện tử gửi cho người ủng hộ vào sáng 19/2, nghị sĩ Sanders gọi ông Trump là “tổng thống nguy hiểm nhất trong lịch sử hiện đại Mỹ”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh CBS ngày 19/2, khi nhận được câu hỏi về điều khác biệt trong chiến dịch tranh cử vào năm 2020 này, nghị sĩ Sander đáp: “Chúng ta sẽ chiến thắng”.

Trong năm 2016, ông Sanders đã vận động tranh cử với cam kết về mức lương tối thiểu liên bang 15 USD/giờ, miễn phí học phí đại học, mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và tăng thu thuế của người giàu.

Ông Sanders nêu rõ: “Ba năm trôi qua, hàng triệu người dân Mỹ đã đứng lên và cất tiếng nói. Tất cả những chính sách đó ngày càng nhận được ủng hộ từ đại đa số người dân Mỹ”.

Ông Sanders sinh tại Brooklyn, New York, từng tốt nghiệp trường Đại học Chicago. Năm 1981, ông Sanders được bầu làm thị trưởng Burlington, bang Vermont. Đến năm 1990, ông Sanders là nghị sĩ đại diện bang Vermont tại quốc hội. Năm 2006, nghị sĩ Sanders bước vào Thượng viện.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tổng thống Trump phản ứng sao trước nghi vấn ‘âm mưu lật đổ’
Tổng thống Trump phản ứng sao trước nghi vấn ‘âm mưu lật đổ’

Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 18/2 đã bày tỏ thái độ chỉ trích gay gắt nhằm vào Thứ trưởng Tư pháp Mỹ, cáo buộc ông liên quan tới một hoạt động “phi pháp và phản quốc”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN