Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cân nhắc tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024

Ông Bernie Sanders, Thượng nghị sĩ bang Vermont (Mỹ) mới đây đã bày tỏ ông sẵn sàng tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử vào Nhà Trắng năm 2024 nếu Tổng thống Joe Biden không tái tranh cử.     

Chú thích ảnh
Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Thượng nghị sĩ Sanders bày tỏ ý định trên trong một bản ghi nhớ được công bố ngày 20/4. Nếu tham gia tranh cử, ông Sanders, người đã bước sang tuổi 80 vào năm ngoái, sẽ là một trong những ứng cử viên lớn tuổi nhất trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Một cuộc thăm dò gần đây của YouGov 2022 về ứng cử viên đại diện Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2024, trong số người được hỏi là các đảng viên Dân chủ và những cử tri độc lập có quan điểm nghiêng về đảng này, khoảng 21% ủng hộ Tổng thống Biden, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Sanders và Phó Tổng thống Harris là 14%. Khoảng 18% số người được hỏi chưa có câu trả lời chắc chắn. 

Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Sanders mất "tấm vé" trở thành ứng cử viên đại diện tranh cử của đảng Dân chủ vào tay bà Hillary Clinton. Ông tiếp tục tranh cử tổng thống Mỹ một lần nữa vào năm 2020 nhưng đã tuyên bố rút lui giữa chừng, nhường đường cho ông Joe Biden trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ và đắc cử sau đó.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)
Dự báo sớm về bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Donald Trump sẽ trở lại?
Dự báo sớm về bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Donald Trump sẽ trở lại?

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy úy tín của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đang suy giảm, trong khi tỷ lệ ủng hộ đối với ông Donald Trump có xu hướng tăng lên, dẫn đến suy đoán rằng vị cựu Tổng thống Mỹ có thể trở lại tranh cử và giành chiến thắng một lần nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN