Dự báo sớm về bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Donald Trump sẽ trở lại?

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy úy tín của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đang suy giảm, trong khi tỷ lệ ủng hộ đối với ông Donald Trump có xu hướng tăng lên, dẫn đến suy đoán rằng vị cựu Tổng thống Mỹ có thể trở lại tranh cử và giành chiến thắng một lần nữa.

Theo nhận định của nhà báo chuyên phân tích về các vấn đề chính trị Mỹ Jan Hernik trên trang web của Viện Vacsava (Ba Lan) mới đây, mặc dù cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vẫn còn hơn hai năm nữa mới diễn ra, nhưng các trung tâm thăm dò dư luận đã bắt đầu cạnh tranh trong việc cung cấp kết quả khảo sát mức độ ủng hộ của các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí tổng thống thứ 47 tại Mỹ.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: FLICKR

Tỷ lệ ủng hộ suy yếu với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đang khuyến khích ngày càng nhiều người Mỹ tập trung vào tương lai chính trị của đất nước họ. Dưới đây là danh sách các chính trị gia có thể tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024 ở cả hai đảng phái chính trị chính ở Mỹ.

Hiện tại, đảng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đang lãnh đạo Nhà Trắng, nhưng bước sang năm thứ 2 trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, sự ủng hộ trong công chúng Mỹ đã giảm. Vào tháng 1/2022, xếp hạng tín nhiệm của Tổng thống đương nhiệm Biden ở mức thấp kỷ lục. USA Today dẫn kết quả cuộc thăm dò mới nhất của Đại học Quinnipiac (Mỹ) cho thấy có 33% người Mỹ ủng hộ Tổng thống Joe Biden.

Đây là mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden cho đến nay. Cuộc thăm dò, được tiến hành từ ngày 7 - 10/1/2022, chỉ ra rằng 33% số người được khảo sát tán thành hiệu quả công việc của ông Biden, trong khi 53% không ủng hộ, 17% không đưa ra ý kiến.

Ông Hernik cho rằng, so sánh với sự ủng hộ của Tổng thống thuộc đảng Dân chủ tiền nhiệm Barack Obama trong thời gian tương ứng (một năm sau nhiệm kỳ đầu tiên), tỷ lệ ủng hộ đối với ông Obama là 51%. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi người Mỹ bắt đầu đặt câu hỏi ai có thể kế vị sau khi nhiệm kỳ của ông Biden kết thúc. Theo các cuộc thăm dò, hiện có một số ứng cử viên tiềm năng đang nổi lên ở cả lưỡng đảng tại Mỹ.

Ứng cử viên được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc bầu cử tổng thống của Đảng Dân chủ năm 2024, trong số các cử tri của đảng này, vẫn chính là tổng thống đương nhiệm Biden. Theo một cuộc thăm dò của McLaughlin & Associates được tiến hành từ ngày 13 - 18/1/2022, ông Biden được sự ủng hộ của 25% cử tri Đảng Dân chủ.

Xếp thứ hai, khá bất ngờ, là bà Michelle Obama (17%), trong khi xếp thứ ba là bà Kamala Harris (8%), đương kim Phó Tổng thống Mỹ. Tỷ lệ ủng hộ thấp hơn đối với các chính trị gia Dân chủ khác như Alexandria Ocasio-Cortez, Pete Buttigieg, Cory Booker, hoặc Stacey Abrams, cũng như có 13% cử tri chưa quyết định cho thấy rằng cử tri đảng Dân chủ khó có thể chọn những người xếp sau. 

Với đảng Cộng hòa, cuộc khảo sát của McLaughlin & Associates cũng cho thấy sự ủng hộ lớn của cử tri đảng này với cựu Tổng thống Donald Trump, với tỷ lệ 53% trong số các cử tri Đảng Cộng hòa được khảo sát. Kết quả này cho thấy ông Trump có thể cạnh tranh cho sự đề cử của đảng này một lần nữa trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Người nhận được sự ủng hộ thứ 2 là Ron DeSantis, hiện đang là Thống đốc bang Florida, với tỷ lệ tán thành trong số các đảng viên Cộng hòa là 13%, nhưng các cuộc thăm dò khác cho thấy sự ủng hộ của ông có thể lên tới 19%. Trong cuộc thăm dò của McLaughlin & Associates, vị trí thứ ba thuộc về cựu Phó Tổng thống Mike Pence với 9%.

Tại cuộc khảo sát, có khoảng 8% cử tri Đảng Cộng hòa vẫn chưa quyết định. Cuộc thăm dò cũng tiến hành với các ứng cử viên tiềm năng như Nikki Haley, Larry Hogan, Mitt Romney, Marco Rubio và Tim Scott, tuy nhiên, không có chính trị gia nào vượt qua ngưỡng 5% ủng hộ của cử tri Đảng Cộng hòa.

Nhìn vào các cuộc thăm dò ban đầu đối với các ứng cử viên tiềm năng trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024, điều quan trọng cần lưu ý là Đảng Dân chủ có nguy cơ khủng hoảng về việc lựa chọn lãnh đạo chính trị. Trong số các chính trị gia công khai ý định tranh cử tổng thống, ông Biden đạt số điểm cao nhất. Tuy nhiên, sự ủng hộ của 25% cử tri trong đảng và 33% trong tổng số cử tri có thể vẫn chưa đủ để ông trở thành ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân chủ cạnh tranh cương vị tổng thống Mỹ tiếp theo.

Hơn nữa, có sự chia rẽ giữa các thành viên trong đảng này. Mặc dù thực tế là cốt lõi của đảng Cộng hòa là trung tả (nhóm này do ông Biden đại diện), tiếng nói của một số chính trị gia cánh tả cực đoan cũng đang tăng lên, trong đó có Alexandria Ocasio-Cortez và lãnh đạo chi nhánh xã hội chủ nghĩa của Đảng Dân chủ Bernie Sanders, người mặc dù đã tuyên bố rút khỏi cuộc cạnh tranh để được đề cử vào năm 2024, vẫn nhận được sự ủng hộ ở mức hai con số trong một số cuộc thăm dò.

Một đại diện của cánh trung hữu - Joe Manchin, cũng đã góp phần gây ra sự chia rẽ trong đảng với những hành động nhằm ngăn chặn các đề xuất lập pháp của một số nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện. Hiện đảng Dân chủ vẫn đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo và bản sắc riêng của mình, điều này có thể hạn chế hiệu quả cơ hội của họ trong cuộc bầu cử sắp tới. 

Mặt khác, trong Đảng Cộng hòa, có dấu hiệu rõ ràng về việc ông Trump sẽ trở thành người dẫn đầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống Mỹ sắp tới. Hiện tại, ông Trump nhận được sự ủng hộ cao nhất trong số các cử tri đảng Cộng hòa, điều này có thể thấy không chỉ trong các cuộc thăm dò mà còn ở các cuộc biểu tình do vị cựu Tổng thống này tổ chức.

Tại cuộc biểu tình gần đây ở Texas, ông Trump nói rằng ông dự định tranh cử vào năm 2024 và tuyên bố rằng ông cũng sẽ xem xét ân xá cho những người bị buộc tội liên quan đến vụ tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021 nếu ông thắng cử một lần nữa. Bài diễn văn "cuộc bầu cử bị đánh cắp" năm 2020 của ông Trump có lẽ cũng là khía cạnh quan trọng tạo nên sự ủng hộ chính trị đối với cựu Tổng thống trong các cử tri Đảng Cộng hòa.

Một cuộc thăm dò NPR/Ipsos cho thấy 64% người Mỹ tin rằng nền dân chủ Mỹ đang “khủng hoảng và có nguy cơ thất bại”. Lập trường này rõ ràng được các đảng viên Cộng hòa ủng hộ, với 2/3 cử tri của Đảng này cho rằng “gian lận cử tri đã giúp ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020”.

Ông Hernik kết luận, uy tín của ông Trump cùng với sự nổi lên của Ron DeSantis trong cuộc chiến chống COVID-19, người mà ông Trump vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết, đang khiến các thành viên của đảng Cộng hòa suy đoán về việc kết hợp hai ứng cử viên chính của đảng này thành một đội để giành được sự ủng hộ của đa số cử tri. Trong trường hợp như vậy, ông Trump sẽ tranh cử tổng thống và DeSantis cho vị trí Phó Tổng thống Mỹ.

Công Thuận/Báo Tin tức
Nghị sĩ Mỹ giới thiệu Dự luật An toàn trực tuyến cho trẻ em
Nghị sĩ Mỹ giới thiệu Dự luật An toàn trực tuyến cho trẻ em

Ngày 16/2, các Thượng nghị sĩ Mỹ của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa dự định công bố một dự luật yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội áp dụng các biện pháp bổ sung để đảm bảo an toàn cho trẻ em dưới 16 tuổi khi tham gia không gian mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN