Thúc đẩy quan hệ Triều Tiên - Iran

Ngày 7/8, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đã tới Tehran, bắt đầu chuyến thăm Iran hai ngày nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước, trong bối cảnh Mỹ vừa quyết định tái áp đặt trừng phạt đối với Nhà nước Hồi giáo.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho (phía trước) tới Singapore dự Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) ngày 3/8. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Ông Ri Yong Ho đã hội đàm với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Hai bên đã tiến hành họp báo song không ra tuyên bố chung. Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin hai bên đã thảo luận "quan hệ song phương và các vấn đề khu vực Trung Đông", song không cho biết thêm thông tin chi tiết. Dự kiến, Bộ trưởng Ri Yong Ho sẽ tiếp kiến Tổng thống Iran Hassan Rouhani vào ngày 8/8.

Chuyến thăm của người đứng đầu ngành ngoại giao Triều Tiên diễn ra đúng vào ngày Mỹ tái áp đặt trừng phạt đối với Iran, ba tháng sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) đã ký với Tehran năm 2015.

Iran là đồng minh lâu đời của Triều Tiên tại Trung Đông. Cả hai nước đều phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan tới các chương trình hạt nhân.

Bộ trưởng Ri Yong-ho vừa có mặt tại Singapore để tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 (AMM 51) và các hội nghị liên quan.

Tại đây, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đã chỉ trích việc Mỹ hối thúc duy trì các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng bất chấp "những động thái thiện chí" của Triều Tiên. Bộ trưởng Ri Yong Ho cũng kêu gọi nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng trong bối cảnh đã có "nhiều tiến bộ" trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ phát động chiến tranh với Iran, Triều Tiên: Nhiệm kỳ của ông Trump sẽ chấm dứt?
Mỹ phát động chiến tranh với Iran, Triều Tiên: Nhiệm kỳ của ông Trump sẽ chấm dứt?

Theo cựu nghị sỹ Ron Paul, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang nôn nóng chạy đua hướng tới ít nhất một cuộc chiến tranh thảm khốc với Triều Tiên và Iran. Nhưng nếu làm vậy, nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump có thể sẽ chấm dứt và người đứng đầu Nhà Trắng có thể bị kéo vào một cuộc chiến lớn hơn nhiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN