Thúc đẩy du lịch, Triều Tiên tìm 'lối thoát' các lệnh trừng phạt

Du lịch là một trong những nguồn thu quan trọng của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đẩy mạnh chiến dịch thu hút nhiều du khách đến Triều Tiên hơn như một phương cách đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Kim Jong-un dự lễ khánh thành khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong Ski Resort. Ảnh: AFP/KNS
 

Truyền thông Nhà nước Triều Tiên ngày 3/12 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã dự lễ khai trương một khu nghỉ dưỡng mới ở trên núi, nơi được ông gọi là “hình mẫu của nền văn minh hiện đại”, trong bối cảnh nước này đang cố gắng thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài để tăng nguồn thu và ứng phó với các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã tham dự lễ cắt băng khánh thành Thị trấn nghỉ dưỡng Samjiyon, gần biên giới Triều Tiên với Trung Quốc.

Buổi lễ cũng là một sự kiện mang tính tuyên truyền, là đỉnh cao của một dự án kéo dài hàng năm qua. KCNA đã phát đi nhiều bức ảnh cho thấy nhiều người tập trung tại một thị trấn nghỉ dưỡng phủ đầy tuyết trắng, với bóng bay và pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Theo tờ New York Times, kể từ khi lên lãnh đạo đất nước vào cuối năm 2011, Chủ tịch Kim Jong-un đã cam kết sẽ xây dựng nền kinh tế cho phép nhiều hoạt động thị trường và khởi động công cuộc bùng nổ xây dựng ở thủ đô Bình Nhưỡng và các thành phố khác. Du lịch là ngành đứng ngoài phạm vi đối tượng các lệnh trừng phạt mà Liên hợp quốc áp đặt lên Triều Tiên, vốn ngăn cản nước này thu về ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu than đá, quặng sắt, hải sản và dệt may.

Biến Samjiyon từ một thị trấn nghỉ lễ thông thường thành một khu nghỉ dưỡng hiện đại, với các sườn dốc trượt tuyết hùng vĩ, các spa và khách sạn sang trọng là một trong nhiều dự án mà chính quyền Triều Tiên đang thúc đẩy đồng bộ.

Chú thích ảnh
Hình ảnh thị trấn nghỉ dưỡng Samjiyon sau khi hoàn thành. Ảnh: KCNA

Khu nghỉ dưỡng Samjiyon nằm trên sườn núi Paektusan (núi Bạch Đầu), một ngọn núi nằm trên biên giới với Trung Quốc mà nhiều người Triều Tiên coi là nơi khai sinh ra đất nước họ, cũng là nơi sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Trong bài phát biểu thường niên vào ngày đầu tiên của năm mới 2019, nhà lãnh đạo Kim Jong-il đã kêu gọi biến Samjiyon thành một ngôi làng xã hội chủ nghĩa lý tưởng. Ông cũng đã nhiều lần đến thăm công trường xây dựng này trong những năm gần đây.

Dự án đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu điện, thiếu vật liệu xây dựng và các tài nguyên khác trở nên trầm trọng hơn do các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Ông Kim Jong-un đã huy động quân đội tham gia cũng như kêu gọi người dân đóng góp sức người sức của để thúc đẩy thực hiện dự án. 

Tờ New York Times cho rằng du lịch có thể sẽ trở nên quan trọng hơn nữa đối với nền kinh tế Triều Tiên trong những tháng tới. Theo các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc, tới cuối tháng 12 này, các nước đối tác chủ chốt như Trung Quốc và Nga phải cho hồi hương tất cả công nhân Triều Tiên, lực lượng lâu nay đóng góp một nguồn kiều hối quan trọng cho chính phủ.

Du lịch cũng là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Năm ngoái, 1,2 triệu khách du lịch Trung Quốc đã đến Triều Tiên, tăng 50% so với năm 2017, mang lại một nguồn thu đáng kể cho Bình Nhưỡng - theo Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Thương mại Hàn Quốc tại Seoul, trích dẫn dữ liệu hải quan Trung Quốc.

Số lượng khách du lịch Trung Quốc tới Triều Tiên tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 6. Thật dễ dàng chứng kiến các nhóm du khách Trung Quốc ở Bình Nhưỡng, bất chấp việc đặt vé máy bay hay mua vé tàu giữa Triều Tiên và Trung Quốc thường khó khăn.

Chú thích ảnh
Ông Kim Jong-un tới thăm khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Yangdok. Ảnh: KCNA

Chủ tịch Kim Jong-un đã đưa kinh tế trở thành ưu tiên hàng đầu trong chính sách được chính thức công bố vào tháng 4/2018, hai tháng trước khi ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore. Chính sách này đã chuyển hướng chiến lược của cha ông trước đây là ưu tiên cho quân đội, tập trung các nguồn lực quốc gia để xây dựng lực lượng vũ trang, bao gồm cả kho vũ khí hạt nhân.

Khi những nỗ lực ngoại giao với Tổng thống Trump bị chững lại, ông Kim Jong-un đã ngày càng nhấn mạnh đến một nền kinh tế tự lực của người Triều Tiên, cố gắng thúc đẩy các ngành công nghiệp trong nước và huy động quân đội tham gia xây dựng các dự án. Ông đặc biệt tập trung vào việc xây dựng các thị trấn nghỉ dưỡng.

Tại Wonsan, một thị trấn ven biển phía Đông, nhà lãnh đạo Triều Tiên đang cho xây dựng một khu du lịch mùa hè rộng lớn bao gồm các khách sạn bên bờ biển, công viên nước và sân golf. Chỉ trong tháng 10, ông đã lần lượt đến thăm Samjiyon, thị trấn nghỉ đưỡng ở Núi Kim Cương (Kumgang) và khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Yangdok để động viên các nhà quy hoạch khu nghỉ dưỡng tại hai nơi này.

Chú thích ảnh
Phong cảnh Núi Kim Cương nổi tiếng của Triêu Tiên. Ảnh: Koreakonsult

Ở khu vực Núi Kim Cương, Chủ tịch Kim Jong-un đã ra lệnh phá hủy các khách sạn của Hàn Quốc và những tòa nhà khác mà hai miền Triều Tiên từng có các hoạt động chung.

Năm ngoái, ông Kim Jong-un bắt đầu hối thúc Hàn Quốc mở lại khu phức hợp chung khi ông có cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Nhưng khi Seoul chùn bước, ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ tự xây dựng lại thị trấn. Gần đây, phía Triều Tiên đã mời khách du lịch từ Trung Quốc và các quốc gia khác lên núi tham gia các tour đi bộ đường dài.

Theo các nhà phân tích, do cho rằng sẽ không sớm có biện pháp dỡ bỏ hoặc nới lỏng trừng phạt, ông Kim Jong-im đã tìm cách vượt qua trừng phạt bằng cách thúc đẩy du lịch. Đồng thời, Triều Tiên đã ra thời hạn chót với Mỹ vào cuối tháng này để trở lại bàn đàm phán với một đề xuất linh hoạt hơn về cách kết thúc chương trình vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ từ bỏ nỗ lực ngoại giao và có thể tiếp tục các vụ thử tên lửa và hạt nhân nếu thời hạn đó không được đáp ứng.

“Lúc này, những gì còn lại phải làm là lựa chọn của Mỹ và hoàn toàn tùy thuộc vào Mỹ về món quà Giáng sinh mà họ chọn được nhận”, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Thae-song khẳng định đầu tháng 12 này.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Triều Tiên mở du lịch y tế để thu hút du khách Trung Quốc
Triều Tiên mở du lịch y tế để thu hút du khách Trung Quốc

Triều Tiên dự định mở du lịch y tế từ năm 2020, mời gọi du khách nước ngoài đến phẫu thuật cườm khô, trồng răng và chữa trị ung thư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN