Thủ tướng Ukraine tố cáo bị "đâm sau lưng"

Trả lời phỏng vấn báo Anh Financial Times ngày 10/3, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đã yêu cầu Tổng thống Petro Poroshenko hoặc ủng hộ ông hoặc miễn nhiệm ông.

Thủ tướng Arseny Yatsenyuk. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Yatsenyuk cũng phàn nàn về các hành động công kích liên tục từ trong liên minh cầm quyền, cho rằng thật khó chịu khi bị "đâm sau lưng". Ông cũng yêu cầu Tổng thống Poroshenko trình bày chương trình của chính phủ mới nếu không còn muốn hợp tác với mình, và cho biết đảng của ông sẽ "chống lại Nội các và Thủ tướng" mới.

Trước đó, cựu Thủ tướng Ukraine, Mykola Azarov đã đề nghị ông Yatsenyuk đổi chỗ với mình, cam kết trong vòng 2 năm sẽ đưa Ukraine trở lại với quỹ đạo như trước khi ông Yatsenyuk làm thủ tướng.

TTXVN/Tin Tức
Ukraine điều xe tăng, xe bọc thép áp sát Donbass
Ukraine điều xe tăng, xe bọc thép áp sát Donbass

Ukraine đã điều động hệ thống pháo phản lực Smerch, các xe tăng và xe bọc thép đến tuyến đối đầu giao tranh ở Donbass.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN