Thủ tướng Theresa May chúc mừng thắng lợi của ông Boris Johnson

Ngay sau khi đảng Bảo thủ cầm quyền công bố kết quả bầu cử xác định ông Boris Johnson trở thành nhà lãnh đạo mới của đảng này, ngày 23/7, Thủ tướng Anh sắp ra đi Theresa May đã chúc mừng thắng lợi của cựu thị trưởng London.

Chú thích ảnh
Ông Boris Johnson. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên tài khoản Twitter, bà May bày tỏ nhiệt liệt chúc mừng ông Johnson được bầu làm lãnh đạo đảng Bảo thủ. Theo bà, đây là thời điểm cần phối hợp để đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - Brexit - theo cách có lợi cho nước Anh. Bà May bày tỏ sẽ ủng hộ ông Johnson. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chúc mừng ông Johnson, bày tỏ tin tưởng với tư cách là lãnh đảo mới của đảng Bảo thủ cầm quyền, cũng như là Thủ tướng mới của nước Anh, ông Johnson sẽ đảm đương tốt vai trò lãnh đạo của mình. 

Sau khi kết quả bầu Thủ tướng Anh được công bố, trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier cho rằng khối này đã sẵn sàng hợp tác với ông Johnson để thực hiện Brexit có trật tự. Ông Barnier bày tỏ hy vọng về quan hệ hợp tác mang tính xây dựng với Thủ tướng mới của nước Anh, thúc đẩy tiến trình "ly hôn" và đạt mục tiêu Brexit diễn ra thuận lợi. Quan chức EU khẳng định sẵn sàng thảo luận lại tuyên bố đã được nhất trí về một quan hệ đối tác mới, ám chỉ tuyên bố chính trị đi kèm với thỏa thuận "ly hôn".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và bà Ursula von der Leyen, người mới được bầu làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), cũng đã chúc mừng ông Boris Johnson trở thành nhà lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh, đồng thời bày tỏ mong chờ có cuộc thảo luận mang tính xây dựng khi ông trở thành nhà lãnh đạo mới của nước này. 

Trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 23/7, Tổng thống Macron bày tỏ hy vọng có thể làm việc với ông Johnson trong thời gian sớm nhất có thể về tiến trình Anh rời EU (Brexit), các vấn đề quốc tế khác cũng như căng thẳng trong quan hệ giữa Anh và Iran hiện nay. Theo Văn phòng Tổng thống Pháp, ông Macron sẽ có cuộc điện đàm với ông Johnson trong vài ngày tới, song không cho biết nội dung chi tiết cuộc điện đàm.

Về phần mình, bà Ursula von der Leyen bày tỏ mong chờ có mối quan hệ cộng tác tốt với ông Johnson. 

Trong bối cảnh quan hệ giữa Anh và Iran đang rơi vào tình trạng căng thẳng liên quan đến việc hai nước bắt giữ tàu chở dầu của nhau gần đây, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad ngày 23/7 cũng đã chúc mừng Thủ tướng tương lai của Anh Boris Johnson. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran khẳng định lập trường của Tehran là không tìm cách đối đầu với London, song kiên quyết bảo vệ đường bờ biển dài 1.500 dặm (2.400 km) tại vùng Vịnh của nước này.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại London, ông Jeremy Corbyn - lãnh đạo Công đảng đối lập ở Anh, cho rằng ông Johnson không nhận được sự "ủng hộ của đất nước". Ông Corbyn cho rằng Brexit không thỏa thuận của ông Johnson có nghĩa là số lượng việc làm bị cắt giảm, giá cả sẽ tăng và tạo ra nguy cơ hệ thống y tế công NHS của Anh rơi vào tay các tập đoàn Mỹ. Theo ông Corbyn, người dân Anh cần "quyết định ai sẽ trở thành Thủ tướng Anh tại một cuộc tổng tuyển cử".

Lãnh đạo DUP của Anh cho biết đảng này đang mong chờ để thảo luận về những mục tiêu chung để củng cố liên minh với đảng Bảo thủ, thực hiện Brexit và khôi phục lại chính phủ địa phương tại vùng Bắc Ireland.

Thủ hiến vùng Scotland thuộc Vương quốc Anh, bà Nicola Sturgeon cũng đã chúc mừng ông Boris Johnson được bầu trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ, tuy nhiên bà bày tỏ "những quan ngại sâu sắc". Bà khẳng định quyết tâm sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo ông Johnson tôn trọng các quan điểm và quyền lợi của Scotland. 

Trong tuyên bố mới nhất ngay sau khi đảng Bảo thủ công kết quả bầu cử trong đó xác định ông Johnson trở thành lãnh đạo mới của Công đảng Anh, ông Johnson bày tỏ hy vọng sớm xây dựng đội ngũ nhân sự cốt cán trong vài ngày tới. Lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ nhấn mạnh nhiệm vụ trước tiên là hòa giải bộ đôi lợi ích giữa mong muốn thương mại tự do và chính quyền dân chủ. Ông một lần nữa khẳng định quyết tâm thực hiện Brexit vào ngày 31/10 tới theo đúng cam kết trong suốt chiến dịch vận động tranh cử trước đó. 

Tuy nhiên, chủ trương Brexit bằng mọi giá của ông Johnson đã vấp phải sự phản đối của thành viên trong Chính phủ Anh hiện thời. Ngay trước thời điểm kết quả bầu cử được công bố, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đã tuyên bố sẽ từ chức trước khi bà May từ chức. Trong thông báo mới nhất ngày 23/7, Bộ trưởng Tư pháp nước này cũng tuyên bố sẽ từ chức ngày 24/7. Trước đó, một số Quốc vụ khanh các bộ của Anh cũng đã từ chức thể hiện bất đồng với ông Johnson.

Theo kế hoạch, ông Johnson sẽ trở thành chủ nhân mới của Nhà số 10 phố Downing vào ngày 24/7 sau khi bà May đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng Anh vào cùng ngày.

Lan Phương - Diễm Quỳnh (TTXVN)
Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson sẽ làm Thủ tướng Anh
Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson sẽ làm Thủ tướng Anh

Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), cựu Ngoại trưởng Boris Johnson sẽ chính thức trở thành Thủ tướng mới của Anh, thay thế bà Theresa May từ ngày 24/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN