Thủ tướng Putin đề xuất biện pháp chống tham nhũng

Trong bài "Dân chủ và chất lượng Nhà nước" đăng trên báo "Thương gia" (Nga) ngày 6/2, Thủ tướng kiêm ứng cử viên tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất các biện pháp chống tham nhũng, một trong những vấn đề bức xúc nhất hiện nay ở Nga.


Theo Thủ tướng Putin, cần phải thay đổi quy trình bầu lãnh đạo Viện Kiểm toán và Viện Xã hội, cụ thể là thay vì Tổng thống đề cử các ứng cử viên vào chức chủ tịch hai viện trên, Hội đồng thuộc Đuma Quốc gia (Hạ viện) sẽ thực hiện trọng trách đó trên cơ sở thỏa thuận với lãnh đạo tất cả các phái nghị sĩ. Quốc hội cũng phải thay đổi phương thức tiến hành giám sát và điều tra. Chính quyền và phe đối lập đều phải phối hợp với nhau trong kiểm tra và đều chịu trách nhiệm chính trị về kết quả đấu tranh chống tham nhũng. Đồng thời, cuộc đấu tranh này cần phải trở thành việc làm thực tế của toàn xã hội.



Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN.



Thủ tướng Putin đề nghị lập danh sách lãnh đạo những bộ - ngành có nguy cơ tham nhũng cao như cảnh sát, tòa án, bất động sản, y tế, giáo dục v.v..., quy định mức lương cao hơn cho lãnh đạo những bộ - ngành đó trên cơ sở họ phải cam kết hoạt động minh bạch và công khai thu nhập của cá nhân cũng như thu nhập của gia đình, áp dụng những hình thức trợ cấp, khuyến khích và khen thưởng xứng đáng cho họ. Thủ tướng Putin nhấn mạnh đấu tranh chống tham nhũng cần phải được tiến hành nhất quán, kiên quyết và sáng suốt, trên cơ sở động viên được lực lượng tiên phong là những người có trách nhiệm và vững tin vào thắng lợi của cuộc chiến chống tham nhũng. Một yếu tố đóng vai trò rất quan trọng là phải thực hiện những nguyên tắc mới trong chính sách cán bộ, áp dụng các biện pháp khuyến khích vật chất - tài chính hoặc những biện pháp khác có lợi hơn và ưu việt hơn (so với tham nhũng).


Thủ tướng Putin khẳng định chống tham nhũng phải trở thành việc làm hàng ngày và là sự nghiệp của toàn dân.


TTXVN/Tin Tức


Thủ tướng Putin không loại trừ khả năng bầu cử tổng thống vòng hai
Thủ tướng Putin không loại trừ khả năng bầu cử tổng thống vòng hai

Thủ tướng Nga Vladimir Putin không loại trừ khả năng sẽ phải tiếp tục tranh đấu trong vòng hai bầu cử tổng thống ở LB Nga sau ngày bỏ phiếu 4/3 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN