Thủ tướng Pháp tuyên bố sẽ ngừng tăng thuế nhiên liệu

Trong một động thái mới được đánh giá là nhượng bộ người biểu tình, Thủ tướng Pháp Édouard Philippe ngày 4/12 tuyên bố sẽ dừng việc tăng thuế nhiên liệu.

Chú thích ảnh
Ông Édouard Philippe. Ảnh: AFP

Thông tin do hãng thông tấn AFP dẫn nguồn một số quan chức chính phủ cho biết.

Bên cạnh đó, Kênh France24 đưa tin Chính phủ Pháp cũng đã chính thức hủy cuộc đàm phán dự kiến diễn ra ngày 5/12 với đại diễn lực lượng biểu tình "Áo vàng".

Một ngày trước, hàng chục người biểu tình "Áo vàng" ở Pháp đã chặn đường vào một kho nhiên liệu chính cùng nhiều tuyến đường cao tốc, khi làn sóng biểu tình phản đối quyết định tăng giá nhiên liệu trên khắp quốc gia châu Âu này đã kéo dài sang tuần thứ 3 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cũng trong ngày 3/12, biểu tình lan tới khoảng 100 trường học trên toàn quốc với giới học sinh phản đối quy định mới của chính phủ về nhập học đại học. Riêng cuộc biểu tình tại thành phố Nice thu hút khoảng 1.000 học sinh tham gia. 

Theo kế hoạch ban đầu, Chính phủ Pháp bắt đầu tăng thuế nhiên liệu từ đầu tháng 1/2019.

Xuân Chi/Báo Tin tức
Tổng thống Ukraine đích thân giám sát tập trận sau vụ đụng độ với Nga
Tổng thống Ukraine đích thân giám sát tập trận sau vụ đụng độ với Nga

Sau vụ đụng độ trên Biển Đen với Hải quân Nga, Ukraine đã được đặt trong tình trạng thiết quân luật sẵn sàng chiến tranh, đồng thời ráo riết tập trận. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN