Thủ tướng Lý Cường kêu gọi bước phát triển mới trong quan hệ Trung Quốc - Đức

Ngày 18/6, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Đức trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Tân Hoa Xã, phát biểu sau khi đến thủ đô Berlin, Thủ tướng Lý Cường bày tỏ mong muốn chuyến thăm lần này sẽ thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Berlin để khám phá thêm tiềm năng hợp tác và thúc đẩy sự phát triển mới trong quan hệ song phương.

Thủ tướng Lý Cường cho biết vào năm ngoái, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) đã gửi điện chúc mừng và điện đàm với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau đưa ra định hướng chiến lược cho sự phát triển quan hệ song phương giữa hai quốc gia.

Theo Thủ tướng Lý Cường, trong những năm gần đây, quan hệ Trung Quốc - Đức đã đạt được những bước tiến ổn định. Việc hợp tác song phương không ngừng được tăng cường và mở rộng, với những thành tựu mới đã đạt được trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, giao lưu và trao đổi văn hóa cũng như phát triển xanh. Thủ tướng Lý Cường nêu rõ, cuộc tham vấn liên chính phủ Trung Quốc - Đức sắp tới là lần đầu tiên chính phủ mới ở hai nước có thể tiếp cận với nhau một cách toàn diện. Phía Trung Quốc sẵn sàng tham gia trao đổi thẳng thắn và sâu sắc với Đức dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm điểm chung trong khi bảo lưu sự khác biệt, và đạt được kết quả cùng có lợi. Trung Quốc mong muốn có thể tiếp tục khám phá tiềm năng hợp tác một cách đúng đắn, xử lý sự khác biệt và làm phong phú thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Trong thời gian ở Đức, Thủ tướng Lý Cường sẽ hội kiến Tổng thống Đức Steinmeier, sau đó ông sẽ chủ trì cuộc tham vấn liên chính phủ Trung Quốc - Đức lần thứ 7 cùng với người đồng cấp Đức Olaf Scholz. Ông Lý Cường cũng sẽ tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế và kỹ thuật Trung Quốc - Đức, đồng thời tham gia hội nghị bàn tròn dành cho các doanh nhân của hai nước. Ngoài ra, ông cũng sẽ gặp gỡ đại diện các cộng đồng doanh nghiệp và công nghiệp Đức, cũng như thăm các công ty Đức tại bang Bavaria.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Đức, Thủ tướng Trung Quốc sẽ thăm chính thức Pháp và tham dự Hội nghị thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới tổ chức tại thủ đô Paris.

Linh Tô (TTXVN)
Ông Lý Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc
Ông Lý Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 11/3, trong phiên họp toàn thể lần thứ 4 Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội Trung Quốc) khóa XIV tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Cường đã được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc, thay ông Lý Khắc Cường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN