Thủ tướng Lesotho tuyên bố sẽ từ chức

Thủ tướng Lesotho Thomas Thabane ngày 20/2 tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 31/7 tới.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Thomas Thabane và Maesaiah Thabane, chụp hình cùng với Tổng thống Zambian Edgar Lungu (phải) tại lễ nhậm chức. Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu trên đài phát thanh quốc gia, vị thủ tướng 80 tuổi này nêu rõ: "Tôi sẽ rời khỏi vị trí Thủ tướng vào cuối tháng 7". Quyết định được ông Thabane đưa ra trong bối cảnh ông đang phải chịu nhiều sức ép, liên quan một cuộc điều tra về vụ án mạng xảy ra đối với người vợ cũ.

Theo giới chức cảnh sát Lesotho, Thủ tướng Thomas Thabane bị cáo buộc đã sát hại vợ cũ - bước ngoặt mới nhất trong vụ án mạng là hệ quả của một cuộc tình tay ba gây rúng động quốc gia ở miền Nam châu Phi này. Mặc dù vậy, Thủ tướng Thabane không đề cập đến vụ việc trên trong tuyên bố từ chức. Lý do được ông đưa ra là vì tuổi đã quá cao để có thể lãnh đạo đất nước.

Trên thực tế, Thủ tướng Thabane đã phải chịu áp lực nặng nề sau cái chết của phu nhân Lipolelo - người đã bị bắn chết vào tháng 6/2017, khi đang ở gần tư gia ở thủ đô Maseru. Vụ án mạng xảy ra chỉ hai ngày trước khi ông Thabane nhậm chức thủ tướng. Hai tháng sau đó, ông Thabane kết hôn với người vợ hiện tại là bà Maesaiah Thabane.

Bà Maesaiah, 42 tuổi, cũng đối mặt cáo buộc giết người trong vụ án này. Theo cảnh sát, bà Maesaiah đã thuê 8 sát thủ để ám sát bà Lipolelo, tuy nhiên bà Maesaiah phủ nhận mọi sự liên quan đến cái chết của bà Lipolelo.

Thanh Phương (TTXVN)
Thủ tướng Slovenia từ chức
Thủ tướng Slovenia từ chức

Ngày 27/1, Thủ tướng trung tả của Slovenia Marjan Sarec đã đệ đơn từ chức lên quốc hội. Ông kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử sớm, đồng thời nhấn mạnh chính phủ thiểu số hiện nay không thể thông qua bộ luật quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN