Thủ tướng Israel cảnh báo sẽ ‘hành động một mình’ ngăn Iran tại Syria

Israel sẽ làm mọi thứ để ngăn cản Iran, thậm chí là ngay cả khi phải hành động một mình.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra lời tuyên bố trong bài phát biểu phát qua đoạn video gửi tới Đại hội đồng Liên bang Do Thái Bắc Mỹ. Ông cáo buộc chính quyền Tehran có âm mưu phá hoại Israel từ Syria và đề nghị muốn đóng quân trên lãnh thổ Syria thường trực với mong muốn sử dụng quốc gia Trung Đông này như một căn cứ nhằm tiêu diệt Israel.

Trước đó, Thủ tướng Israel đã chỉ trích thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và 6 quốc gia khác là một “sai lầm lịch sử”, cho rằng điều đó sẽ cho phép Iran “sản xuất hàng trăm vũ khí hạt nhân” sau “trong vòng 10 năm”.

Thủ tướng Netanyahu kêu gọi nỗ lực từ cộng đồng quốc tế để kiềm chế Iran, nhấn mạnh nếu như đồng minh không ủng hộ, Israel sẽ không ngần ngại tự ý hành động. Ông Netanyahu cảnh báo: “Nếu chúng ta hợp sức lại, chúng ta sẽ đạt được điều đó. Nhưng nếu cần thiết, chúng tôi sẽ chiến đấu một mình. Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân”.

Ông Netanyahu là một trong số ít các nhà lãnh đạo trên thế giới, bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và gần đây là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không thấy được tính hiệu quả của thỏa thuận hạt nhân Iran.

Tổng thống Trump liên tục cho rằng đó là “thỏa thuận tồi tệ nhất” trong lịch sử và Iran đã không tuân theo các quy định trong thỏa thuận, còn Tổng thống Pháp Macron lại đề cập đến khả năng sửa đổi thỏa thuận hạt nhân để ngăn chặn chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của nước này.


Hiện để đối phó với các nhóm khủng bố hoành hành tại Syria, ba nước Nga, Mỹ, và Iran đã triển khai binh sĩ đến đây chiến đấu. Trong khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định sự hiện diện quân sự của Iran và Nga tại Syria là “hợp pháp… được chính quyền sở tại mời đến” thì liên minh do Mỹ dẫn đầu lại hoạt động ở Syria mà không có sự cho phép của giới chức địa phương.

Trong khoảng thời gian gần đây, Israel triển khai một số cuộc không kích trên lãnh thổ Syria, tuyên bố nhằm vào các vị trí Hezbollah hoặc để đáp trả lại những lần bị nã pháo rơi xuống khu vực Israel kiểm soát ở Cao nguyên Golan.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Israel tuyên bố tự do hành động tại Syria
Israel tuyên bố tự do hành động tại Syria

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 13/11 cho biết ông đã thông báo với phía Mỹ và Nga rằng Israel sẽ tiếp tục triển khai hoạt động trên khắp biên giới Syria theo nhu cầu an ninh của Tel Aviv, ngay cả khi hai cường quốc trên cố gắng thiết lập một lệnh ngừng bắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN