Thủ tướng Hungary bất ngờ đến Thổ Nhĩ Kỳ cùng lúc với Tổng thống Phần Lan

Các nhà lãnh đạo Hungary, Phần Lan cùng có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orban dự hội nghị ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/3. Ảnh: MIT

Theo hãng tin AP, Thủ tướng Hungary Victor Orban đã đến Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/3, nơi ông dự kiến ​​​​sẽ gặp Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan. Về mặt chính thức, Ông Orban đang tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức các quốc gia Turkic, nơi Hungary là quan sát viên. 

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Hungary diễn ra cùng ngày khi Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö cũng đến Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là để nhận tin tức tích cực về việc Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Helsinki trở thành thành viên NATO khi ông gặp ông Erdogan vào ngày 17/3 tại Istanbul. 

Trước khi rời Helsinki, Tổng thống Niinistö cho biết ông đã có một "cuộc trò chuyện vui vẻ" với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. Hai quốc gia Bắc Âu này đang chờ đợi Ankara và Budapest phê chuẩn các đơn đăng ký gia nhập NATO, điều đang ngăn cản Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên đầy đủ của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.

Quốc hội Hungary dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu về vấn đề này vào ngày 20/3 tới, sau nhiều lần trì hoãn bỏ phiếu trước đó. 

Trong khi đó, Nhật báo Hungary (hungarytoday.hu) dẫn lời người phát ngôn của Thủ tướng Hungary, Bertalan Havasi, cho biết ông Orban đã đến Ankara để dự hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nước gồm Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary theo sáng kiến của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

Chủ đề chính của sự kiện trên là khắc phục hậu quả trận động đất hồi tháng 2 ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cùng những hậu quả về mặt nhân đạo.

Phát biểu tại hội nghị liên quan đến xung đột ở Ukraine, ông Orban nói: “Điều quan trọng là tiếng nói hòa bình phải át tiếng nói chiến tranh và điều quan trọng là phải làm rõ rằng đa số toàn cầu muốn hòa bình”, nhấn mạnh rằng thật không may, châu Âu đang mắc chứng “rối loạn tâm lý chiến tranh”, khi lục địa này ngày qua ngày chìm trong xung đột.

Tại hội nghị, ông Orbán đánh giá cao việc các nhà lãnh đạo của các quốc gia Turkic đã tăng cường tiếng nói hòa bình. Ông cũng đánh giá cao Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho đến nay đã có một số thành công trong việc làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine. Ông Orban cho biết đối với Hungary, điều quan trọng nhất là cứu người và đó là lý do tại sao ông ủng hộ ngừng bắn và đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt.

Công Thuận/Báo Tin tức
Hungary đề xuất giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine
Hungary đề xuất giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine

Các giải pháp mà Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực tìm kiếm nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine "không phát huy hiệu quả" và cuộc xung đột này chỉ có thể chấm dứt thông qua một lệnh ngừng bắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN