Thủ tướng Đức tới Hy Lạp thảo luận về xung đột ở Ukraine, khủng hoảng năng lượng tại châu Âu

Ngày 27/10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thực hiện chuyến thăm chính thức Hy Lạp. Tại Athens, nhà lãnh đạo Đức đã có cuộc thảo luận cởi mở và nhất trí về nhiều chủ đề với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại một hội nghị ở Berlin ngày 15/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà, Thủ tướng Scholz khẳng định Hy Lạp và Đức được liên kết bởi lịch sử lâu dài và đầy biến cố. Hai nước ngày nay là những đối tác thân thiết trong Liên minh châu Âu (EU) và đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Người dân hai nước có mối quan hệ tốt đẹp, thân thiện và đoàn kết. Nhà lãnh đạo Đức ca ngợi quá trình cải cách thành công của Hy Lạp, ông khẳng định đã thấy một “Hy Lạp mới” với một nền kinh tế năng động, hiệu quả.

Thủ tướng Đức bày tỏ sự vui mừng vì hai chính phủ Đức và Hy Lạp đã hợp tác chặt chẽ với nhau trên tinh thần tin cậy. Thủ tướng Hy Lạp cũng nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia và cho rằng mối quan hệ này hết sức quan trọng đối với cả hai nước.

Trong cuộc thảo luận, hai nhà lãnh đạo đã tập trung vào những thách thức lớn mà châu Âu đang phải đối mặt, như cuộc xung đột ở Ukraine, cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu và tình hình khu vực phía Đông Địa Trung Hải.

Liên quan đến tình hình căng thẳng ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải, Thủ tướng Scholz khẳng định mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ quan trọng đối với cả hai nước, mà còn đối với toàn bộ châu Âu và NATO. Ông kêu gọi Athens và Ankara tăng cường đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế để giải quyết tình trạng hiện nay. Ông nhấn mạnh Đức có thể làm trung gian hòa giải giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần mình, Thủ tướng Mitsotakis tuyên bố Hy Lạp đã sẵn sàng “mở rộng tình hữu nghị” với nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ. Ông mong muốn những mâu thuẫn phải được giải quyết một cách hòa bình.

Về tiến trình mở rộng EU, nhà lãnh đạo Đức cho biết bên cạnh những triển vọng mở ra cho Ukraine, Moldova và trong dài hạn là Gruzia, trọng tâm chính hiện nay là triển vọng gia nhập EU của 6 quốc gia và vùng  lãnh thổ ở khu vực Tây Balkan. Ông cam kết Đức và Hy Lạp sẽ cùng nhau nỗ lực hết sức để ủng hộ và thúc đẩy mục tiêu này.

Vũ Tùng (TTXVN)
Đức đồng ý bán cổ phần gây tranh cãi tại cảng Hamburg cho Trung Quốc 
Đức đồng ý bán cổ phần gây tranh cãi tại cảng Hamburg cho Trung Quốc 

Đức đã phải đối mặt với tranh cãi liên quan việc công ty vận tải biển Trung Quốc có kế hoạch mua lại 35% cổ phần của một bến tàu tại cảng Hamburg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN