Thủ tướng Đức quan tâm đặc biệt đến áo khoác của Tổng thống Nga Putin

Khủng hoảng Syria dường như không phải là vấn đề "nóng" duy nhất được bàn thảo tại hội nghị 4 bên ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) khi Thủ tướng Đức Angela Merkel băn khoăn hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin về xuất xứ chiếc áo khoác của ông.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Merkel băn khoăn về áo khoác của ông Putin. Ảnh: RT

Kênh RT cho biết, đối với nhiều người nước ngoài, Nga đồng nghĩa với Siberia – vùng đất của gấu, rừng taiga và mùa đông băng giá. Do vậy, Thủ tướng Đức Merkel đã tỏ ra đặc biệt quan tâm về chiếc áo khoác mà bà cho là xuất xứ từ Siberia của Tổng thống Putin khi ông vận chiếc áo này tại Istanbul nơi đang ở mức 17 độ C.

Thủ tướng Merkel đã hỏi Tổng thống Putin bằng tiếng Nga: “Đây là áo khoác Siberia phải không?”.
Sau đó, khi thấy Tổng thống Putin đang bận đóng cúc chiếc áo, bà Merkel đã đặt lại câu hỏi bằng tiếng Anh.

Tổng thống Putin trả lời nhà lãnh đạo Đức: “Ồ không phải vậy”.

Dưới đây là video khi Thủ tướng Merkel thắc mắc về áo của Tổng thống Nga (nguồn: RT)

Nhiều người dân Nga, ngay cả người Siberia bản địa, cũng thừa nhận rằng họ chưa bao giờ nghe đến hiện tượng “áo khoác Siberia” và thấy bối rối về câu hỏi vui của bà Merkel.

Ngày 27/10, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Đức và Nga đã cùng gặp gỡ tại Istanbul để bàn luận tìm ra ý tưởng chung cho các bước đi hướng tới việc giải quyết cuộc xung đột Syria.
 

Hà Linh/ Báo Tin tức
Bị sét đánh trúng, nhà thờ 150 tuổi biến thành ngọn đuốc khổng lồ ở Mỹ
Bị sét đánh trúng, nhà thờ 150 tuổi biến thành ngọn đuốc khổng lồ ở Mỹ

Nhà thờ lịch sử First Baptist Church tại thành phố Wakefield, bang Massachusetts, Mỹ đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn sau khi sét đánh trúng tháp chuông. May mắn vụ tai nạn không xảy ra thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN