Thủ tướng Canada 'đứng hình' 21 giây khi nhận câu hỏi về Tổng thống Trump

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã im lặng trong 21 giây khi nhận câu hỏi về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn điều động quân đội xử lý biểu tình tại nước này.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Canada Trudeau. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết Thủ tướng Trudeau từ lâu luôn cẩn trọng, không chỉ trích Tổng thống Trump.

Nhà lãnh đạo Canada được biết đến là người thường trả lời các câu hỏi nhanh chóng. Vậy mà ngày 2/6 vừa qua, ông đã ngập ngừng, im lặng trong hơn 20 giây để tìm ra “lời muốn nói” khi trả lời câu hỏi của báo giới về việc lực lượng chức năng Mỹ dùng hơi cay giải tán người biểu tình để Tổng thống Trump chụp ảnh cũng như việc nhà lãnh đạo Mỹ chủ trương triển khai quân đội xử lý biểu tình trong nước.

Dưới đây là video cho thấy khoảnh khắc Thủ tướng Trudeau im lặng (nguồn: Daily Mail):

Thủ tướng Trudeau đã tránh nhắc trực tiếp đến Tổng thống Trump và nói: “Chúng tôi theo dõi và sửng sốt trước điều đang diễn ra tại Mỹ. Đây là thời điểm để kéo người dân xích lại gần nhau”.

Giáo sư Nelson Wiseman tại Đại học Toronto nhận xét về việc ông Trudeau tránh đề cập đến Tổng thống Trump: “Rõ ràng là Thủ tướng Trudeau không ngờ rằng sẽ nhận câu hỏi này. Tôi cho rằng ông ấy còn cân nhắc liệu có nên trả lời hay không. Câu trả lời của ông ấy mang hàm ý chỉ trích Tổng thống Trump mà không nêu trực tiếp tên nhà lãnh đạo Mỹ”.

Ông Wiseman bình luận: “Ông Trudeau là người thông minh và hiểu rằng ông Trump có thể giận dữ ngay cả khi không bị nên tên trực tiếp. Điều này từng xảy ra vào cuối cuộc họp của G7”.

Năm 2018, tại Quebec, Tổng thống Trump đã cam kết sẽ khiến Canada phải trả giá sau khi Thủ tướng Trudeau nói ông không bị bắt nạt trong đàm phán thương mại tại buổi họp bế mạc G7. Ông Trump đã nói Thủ tướng Trudeau “không trung thực” và “mềm yếu”. Nhà lãnh đạo Mỹ còn cảnh báo áp đặt thuế lên xe ô tô và thép nhập khẩu từ Canada.

Hà Linh/Báo Tin tức
Hơn một nửa dân Mỹ ủng hộ quân đội hỗ trợ cảnh sát giải quyết biểu tình
Hơn một nửa dân Mỹ ủng hộ quân đội hỗ trợ cảnh sát giải quyết biểu tình

Trên 50% người dân Mỹ muốn thấy quân đội được triển khai trên đường phố để giúp lực lượng cảnh sát trấn áp các cuộc biểu tình bạo loạn trên toàn nước Mỹ hơn một tuần nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN