Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố sẽ lãnh đạo thêm 10 năm

Ngày 6/9, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen khẳng định sẽ lãnh đạo đất nước thêm 10 năm nữa. Tuyên bố trên được ông Hun Sen đưa ra vài ngày sau khi lãnh đạo phe đối lập ở Campuchia bị bắt giữ.

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen (giữa) tại cuộc vận động tranh cử ở Phnom Penh ngày 2/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước khoảng 10.000 công nhân nhà máy may ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, ông Hun Sen khẳng định sẽ điều hành đất nước thêm 2 nhiệm kỳ nữa và sau đó sẽ xem xét rời nhiệm sở. Thủ tướng Hun Sen đã nắm quyền 32 năm, và hiện đang nằm trong số những nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất thế giới.

Trước đó, chính phủ của Thủ tướng Hun Sen đã cáo buộc lãnh đạo đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập tại Campuchia, ông Kem Sokha câu kết với nước ngoài âm mưu lên kế hoạch phá hoại đất nước Campuchia. Phnom Penh dẫn bằng chứng là đoạn băng video từ 4 năm trước, trong đó ông Kem Sokha khẳng định trong bài phát biểu rằng ông đã nhận được lời khuyên từ Washington về việc tạo dựng một phong trào đối lập. Nếu bị kết tội, ông Kem Sokha có thể phải đối mặt từ 15-30 năm tù giam.

TTXVN/Báo Tin Tức
Thủ tướng Hun Sen cảnh báo Mỹ không can dự nội bộ Campuchia
Thủ tướng Hun Sen cảnh báo Mỹ không can dự nội bộ Campuchia

Ngày 4/9, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã cảnh báo Mỹ không được cấu kết với phe đối lập để làm thay đổi chính quyền nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN