Thủ tướng Hun Sen bác tin bà Yingluck lợi dụng Campuchia để đào tẩu

Theo Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith, ngày 27/8, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đã bác bỏ thông tin cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã lợi dụng nước này để trốn khỏi Thái Lan.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (phải) tại tòa án ở Bangkok ngày 29/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Trên mạng xã hội Facebook, Bộ trưởng Kanharith đã đăng tải thông tin nêu rõ: "Hun Sen: Bà Yingluck không lợi dụng Campuchia để trốn thoát".

Thủ tướng Hun Sen đã đưa ra lời bác bỏ trên trong một cuộc họp kín hàng tuần với 4.400 công dân dệt ở Nhà hát lớn Koh Pich ở thủ đô Phnom Penh sau khi truyền thông đưa tin cựu Thủ tướng Yingluck đã trốn khỏi Thái Lan qua Campuchia và Singapore để tới Dubai hồi đầu tuần này.

TTXVN/Báo Tin Tức
Thái Lan xác nhận việc bà Yingluck Shinawatra ra nước ngoài
Thái Lan xác nhận việc bà Yingluck Shinawatra ra nước ngoài

Tối 25/8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Prawit Wongsuwon cho biết cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã rời nước này và ít có khả năng đang lưu lại các nước láng giềng trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN