Thủ tướng Áo thúc EU sớm cấp phép sử dụng với vaccine Sputnik V của Nga

Các cơ quan hữu quan của Liên minh châu Âu (EU) cần cấp phép sử dụng khẩn cấp với vaccine Sputnik V “càng sớm càng tốt” - đó là nhận định của Thủ tướng Áo Sebastian Kurz

Chú thích ảnh
Vaccine Sputnik V của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên đài phát thanh OE24 ngày 17/3, ông Kurz cho biết ông cương quyết  bảo lưu quan điểm các cơ quan đặc trách của EU cần cấp phép sử dụng cho các vaccine an toàn càng sớm càng tốt, trong đó có vaccine Sputnik V. Càng có nhiều vaccine, tình hình dịch bệnh sẽ càng được cải thiện.

Thủ tướng Kurz cũng cho biết, Áo có thể sẽ đặt mua vaccine Sputnik V để phục vụ tiêm chủng đại trà. 

Trước đó, ông Kurz từng bày tỏ sẵn sàng đưa Sputnik của Nga vào tiêm chủng ở Áo nếu như mẫu vaccine này được EU cấp phép sử dụng. Theo ông, không nên tồn tại cái gọi là “cấm kị địa chính trị” ở EU khi thông qua cấp phép vaccine do Nga hay Trung Quốc bào chế; tất cả các loại vaccine hiện hữu, an toàn, có đăng ký đều đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19. 

Ngày 5/3, đại diện Đại sứ quán Nga tại thủ đô Vienna cho biết, phái đoàn do Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), đơn vị đầu tư, phát triển Sputnik V, đã có các cuộc đàm phán với Thủ tướng Kurz, bàn về khả năng cung ứng vaccine này cho Áo. 

Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) hiện vẫn đang rà soát, đánh giá với Sputnik V. Tuy nhiên, hai quốc gia thành viên trong EU là Hungary và Slovakia đã cấp phép sử dụng với mẫu vaccine của Nga theo quy trình khẩn khẩn quốc gia. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)
Điện Kremlin cáo buộc Mỹ ép Brazil từ chối vaccine Sputnik V
Điện Kremlin cáo buộc Mỹ ép Brazil từ chối vaccine Sputnik V

Nga lên án Mỹ có hành động gây sức ép ngoại giao với Brazil để nước này không cấp phép cho vaccine Sputnik V của Nga, cho rằng ý đồ can dự chính trị vào chiến dịch tiêm chủng vaccine này khiến nhiều người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN