Thủ tướng Anh thăm Liban thảo luận về khủng hoảng tị nạn

Ngày 14/9, Thủ tướng Anh David Cameron đã tới thủ đô Beirut của Liban để gặp gỡ người đồng cấp nước chủ nhà Tammam Salam trong bối cảnh đang xảy ra cuộc khủng hoảng di cư do nội chiến ở nước láng giềng Syria.


Thủ tướng Liban Tammam Salam (phải) có cuộc gặp với Thủ tướng Anh David Cameron đang trong chuyến thăm Liban. Ảnh: AFP/TTXVN


Chuyến thăm của Thủ tướng Cameron diễn ra giữa lúc hàng chục nghìn người tị nạn Syria đang đổ về châu Âu. Một nguồn tin Chính phủ Liban cho biết cũng trong ngày 14/9, Thủ tướng Cameron đã tới thăm một trại tị nạn ở Liban - nước đã tiếp nhận hơn 1 triệu người trốn chạy cuộc giao tranh tại Syria. Sau đó, ông Cameron cũng sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng người tị nạn với Thủ tướng Salam.

Ông Cameron cho biết Anh hiện là nước viện trợ lớn thứ 2 cho các trại tị nạn trong toàn bộ cuộc khủng hoảng này và sẽ tiếp tục làm điều đó, bao gồm cả tăng số tiền dành cho giáo dục đối với trẻ em Syria tại Liban và các nơi khác.

Thủ tướng Cameron đầu tháng tuyên bố Anh sẽ tiếp nhận 20.000 người tị nạn Syria giữa áp lực gia tăng trong và ngoài nước yêu cầu phải giải quyết cuộc khủng hoảng. Nước này đã tiếp nhận khoảng 5.000 người tị nạn Syria kể từ khi cuộc khủng hoảng ở nước này bắt đầu năm 2011. Mới đây, ông Cameron thông báo kế hoạch viện trợ thêm 100 triệu bảng Anh, nâng tổng số đóng góp của Anh lên 1 tỉ bảng (1,55 tỉ USD).

Theo các con số chính thức, kể từ khi cuộc xung đột ở Syria bùng phát, gần 12 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa.

TTXVN/Tin Tức
EU can thiệp quân sự triệt phá buôn người trên Địa Trung Hải
EU can thiệp quân sự triệt phá buôn người trên Địa Trung Hải

Ngày 14/9, các thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua kế hoạch can thiệp quân sự nhằm triệt phá những tổ chức buôn người ở Địa Trung Hải, cho phép thu giữ và phá hủy những phương tiện của các tổ chức hoạt động bên ngoài lãnh hải Lybia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN