Thử nghiệm mô hình trồng tre để bảo vệ sinh thái tại Bỉ

7 ha đất, tương đương 20% diện tích đất của gia đình đã được anh Matthieu Degallaix dành để gây dựng khu rừng tre tương lai của mình. Với quyết định trên, người đàn ông từng là thợ sửa lò sưởi tại Bỉ này đã khiến không ít người ngạc nhiên bởi đây vẫn là loài cây mới lạ ở nhiều nước châu Âu.

Chú thích ảnh
Tre đã được trồng trong khu vườn của một số gia đình ở Bỉ.

"Đổi mới hoặc không làm gì!". Đây là những trăn trở của Matthieu Degallaix khi anh mới tiếp quản trang trại của gia đình. Anh tâm sự, khi tiếp quản lại khu đất từ bố mẹ, anh mong muốn một sự đột phá, trồng loại cây sinh thái hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Và anh đã quyết định đầu tư trồng tre bởi đây là một loại cây thuộc họ hòa thảo, mọc tự nhiên ở tất cả các lục địa, ngoại trừ châu Âu và đang gặt hái được một số thành công.

Matthieu cho biết thị trường tiêu thụ tre rất lớn. Măng tre được sử dụng cho ngành công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và y tế. Sợi tre có 70% là cenlulo, nên tre cũng rất hữu ích để sản xuất quần áo, giấy và nhựa sinh học. Trong lĩnh vực ô tô và xây dựng, tre được sử dụng để cách nhiệt tòa nhà, tạo cấu trúc và làm đồ nội thất. Nếu nhu cầu bùng nổ, nhập khẩu nguyên liệu từ tre của châu Âu lên tới 700 triệu USD mỗi năm. 

Trồng tre còn có sức thu hút Matthieu về chiều hướng bền vững, bởi tre có thể thay thế các cây trồng thâm canh bằng nền nông nghiệp xanh hơn. Tre hấp thụ nhiều CO2 hơn và thải ra nhiều oxy hơn. Bên cạnh đó, tre cũng phát triển nhanh hơn và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu, với các yêu cầu hạn chế về không gian và nước. Matthieu còn nhắc tới đặc điểm đáng chú ý của cây tre đó là cây trồng này sạch bệnh và không cần xử lý kiểm dịch thực vật.

Matthieu bắt đầu trồng tre từ mùa xuân năm ngoái và anh mong đợi 5 năm nữa, 6.000 cây tre của anh sẽ phát triển và sinh lời. Hiện Matthieu đang cho mọi người thấy những đột phá của anh trong lĩnh vực trồng trọt. Cây tre đang mở ra nhiều triển vọng mới về môi trường và kinh tế cho người trồng.

Tin, ảnh: Hương Giang (TTXVN)
Liên hợp quốc khởi động Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái
Liên hợp quốc khởi động Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái

Trong bối cảnh thế giới đang phải cùng lúc đối mặt với 3 mối đe dọa về môi trường gồm mất đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và ô nhiễm gia tăng, trước thềm Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi huy động "nỗ lực chưa từng có để chữa lành Trái Đất".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN