Thủ lĩnh số 2 Khmer Đỏ lần đầu tiên nhận trách nhiệm

Ngày 30/5, Nuon Chea - nhân vật số 2 của chế độ Khmer Đỏ đã lần đầu tiên thừa nhận ông cũng gánh trách nhiệm đối với những hành động của chế độ gây ra cái chết của khoảng hai triệu người cuối thập niên 1970.

Ông Nuon Chea. Ảnh: Internet


Trong phiên xét xử tại Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) do Liên hợp quốc bảo trợ ở thủ đô Phnompenh, ông Nuon Chea (86 tuổi) - người bác các cáo buộc về tội phạm chiến tranh, tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người - nói "Tôi không tìm cách chối bỏ trách nhiệm của mình. Với tư cách là một thủ lĩnh, tôi phải chịu trách nhiệm về những tổn thất, mối hiểm nguy cho dân tộc của tôi", đồng thời bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc nhất" đến những người bị mất người thân dưới chế độ Khmer Đỏ đến làm chứng tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vai trò giám sát tuyên truyền và giáo dục, ông Nuon Chea còn cho rằng ông không biết về tất cả hành động của Khmer Đỏ.

Ông Nuon Chea, thủ lĩnh cấp cao nhất thời "Cánh đồng chết" còn sống, đang bị xét xử cùng với người đứng đầu chế độ Khmer Đỏ Khieu Samphan (81 tuổi), người cũng phủ nhận các cáo buộc về tội phạm chiến tranh, tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người.


Theo AFP

“Đệ nhất phu nhân” thời Khmer Đỏ được phóng thích
“Đệ nhất phu nhân” thời Khmer Đỏ được phóng thích

Ngày 16/9, Tòa án xét xử tội ác Khơme Đỏ (ECCC), do Liên hợp quốc bảo trợ, đã phóng thích bị cáo Ieng Thirith, 80 tuổi, từng được mệnh danh là "Đệ nhất phu nhân" dưới thời Khmer Đỏ 1975 - 1979 ở Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN