Thủ lĩnh đối lập Thái Lan kêu gọi biểu tình quy mô lớn

Ngày 1/1, thủ lĩnh đối lập Thái Lan Suthep Thaugsuban đã kêu gọi tuần hành quy mô lớn vào ngày 13/1 tới nhằm làm tê liệt thủ đô Bangkok.

Cảnh sát chống bạo động Thái Lan gác tại một sân vận động ở Bangkok ngày 27/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Tờ "Nation" (Dân tộc) dẫn lời ông Suthep nói rằng cuộc tuần hành sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng với các bục diễn thuyết được dựng lên tại nhiều điểm giao cắt ở thủ đô, đồng thời kêu gọi người biểu tình trên toàn quốc bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Cùng ngày, phát ngôn viên Đảng Dân chủ đối lập Chavanond Intarakomalyasut thông báo đảng này sẽ tiến hành đối thoại với các tổ chức và các lực lượng trong xã hội vào ngày 2/1 về cách thức cải cách đất nước. Trước đó, đảng này đã tuyên bố tẩy chay cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 2/2 tới và yêu cầu trước tiên cần cải tổ chính trị.



TN (theo THX)
Cảnh sát Thái Lan tụ tập phản đối tại Bangkok
Cảnh sát Thái Lan tụ tập phản đối tại Bangkok

Cảnh sát Thái Lan đã tụ tập tại thủ đô Bangkok để thể hiện sự thất vọng sau nhiều tuần phải đối phó với những người biểu tình chống chính phủ đầy bạo lực và hung hăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN