Thủ đô Madrid của Tây Ban Nha bắt đầu áp dụng lệnh phong tỏa trở lại

Ngày 21/9, 1 triệu người dân trong và xung quanh thủ đô Madrid của Tây Ban Nha bắt đầu thực hiện lệnh phong tỏa mới để kiềm chế số ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại một tuyến đường ở Madrid, Tây Ban Nha do dịch COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Các biện pháp hạn chế tại Madrid sẽ kéo dài 2 tuần, tác động chủ yếu tới những người dân sinh sống ở các khu dân cư đông đúc và thu nhập thấp. Những người này sẽ chỉ được phép đi lại trong những trường hợp đặc biệt như đi làm, đưa trẻ tới trường hoặc đi khám chữa bệnh. Xe cảnh sát được phép chặn ngẫu nhiên các phương tiện đi lại trên một đại lộ chính ở Puente de Vallecas, khu dân cư lao động ở phía Nam Madrid, để kiểm tra người dân đi lại có đúng quy định hay không

Biện pháp này được hầu hết người dân đồng tình nhưng cũng có người cho rằng không hợp lý khi các biện pháp hạn chế không được áp dụng cho toàn bộ khu vực. Trong khi đó, giới chức Tây Ban Nha, một trong những quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh, khẳng định biện pháp này là cần thiết vì số ca mắc bệnh tại những quận này cao hơn nhiều so với trung bình cả nước.

* Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, người đứng đầu Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người LB Nga - Rospotrebnadzor, bà Anna Popova, ngày 21/9, đánh giá tình trạng gia tăng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này trong nửa cuối tháng 9 đã được cảnh báo trước đó nhiều lần. Bà Popova cho rằng “không nên và không cần đưa ra các biện pháp hạn chế mới” trong tình hình hiện nay bởi “tình hình dịch bệnh trong nước vẫn ổn định”. Quan chức Nga cũng cho biết thêm tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19 tại Nga hiện nay có liên quan mùa cúm mới bắt đầu.

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của LB Nga cho biết tính đến sáng 21/9, nước này ghi nhận thêm 6.196 ca mới nhiễm mới tại 84 chủ thể liên bang, trong đó thủ đô Moskva có thêm 915 ca nhiễm mới. Tổng số người mắc COVID-19 tại Nga tính đến sáng 21/9 là 1.109.595 người tại toàn bộ 85 chủ thể liên bang. Cũng trong 24 giờ qua tại Nga có thêm 71 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong lên 19.489 người trong khi thêm 2.616 bệnh nhân bình phục, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện lên 911.973 người.

Lê Ánh - Duy Trinh (TTXVN)
Tây Ban Nha đóng cửa trường học ở vùng Basque sau khi giáo viên nhiễm SARS-CoV-2
Tây Ban Nha đóng cửa trường học ở vùng Basque sau khi giáo viên nhiễm SARS-CoV-2

Ngày 10/9, chính quyền vùng Basque ở Tây Ban Nha đã quyết định đóng cửa trường tiểu học Zaldibar sau khi một số giáo viên có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN