Thủ đô Kiev bị tấn công ba lần trong 24 giờ

Ít nhất một người thiệt mạng và bốn người bị thương trong cuộc tấn công thứ ba của Nga nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine trong vòng 24 giờ qua.

Chú thích ảnh
Một tòa nhà chung cư bị hư hỏng trong một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái của Nga ngày 30/5. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, thông tin trên do các quan chức Ukraine đưa ra ngày 30/5. Họ cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy hơn 20 máy bay không người lái.

Ông Serhiy Popko, lãnh đạo cơ quan quân quản của Kiev, cho biết trên mạng xã hội Telegram: “Cuộc tấn công rất lớn, đến từ nhiều hướng khác nhau, diễn ra theo nhiều đợt”.

Theo giới chức Ukraine, đây là vụ tấn công thứ hai gây chết người vào thủ đô Kiev trong tháng 5 và là vụ tấn công thứ 17 kể từ đầu tháng. Trong vụ này, một người thiệt mạng khi các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi trúng một tòa nhà chung cư cao tầng, gây ra hỏa hoạn.

Hai tầng trên cùng của tòa nhà ở quận Holosiivskyi đã bị phá hủy. Lực lượng khẩn cấp đang tiếp tục tìm kiếm những người dưới đống đổ nát. Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko thông báo có 4 người bị thương và 20 người phải sơ tán. Ông Klitschko cho biết thêm trong một bài đăng trên mạng xã hội Telegram: “Đêm nay, tiếng nổ vang lên ở nhiều khu vực trong thành phố”. Ông nói rằng các mảnh vỡ đã rơi xuống một số quận và các khu vực vẫn đang làm rõ thiệt hại.

Trong tháng 5, Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào thủ đô của Ukraine bằng cách sử dụng kết hợp máy bay không người lái và tên lửa, chủ yếu vào ban đêm. Theo thông tin sơ bộ, các cuộc tấn công ngày 30/5 chỉ có máy bay không người lái.

Hiện chưa rõ Nga đã phóng bao nhiêu máy bay không người lái. Nga chưa bình luận về vụ tấn công này.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy giải pháp chính trị tại Ukraine
Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy giải pháp chính trị tại Ukraine

Theo Tân Hoa xã, ngày 29/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần thúc đẩy hòa đàm nhằm giải quyết xung đột Nga-Ukraine. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN