Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã tiêm chủng cho hơn 1 triệu dân

Ngày 11/1, Sở y tế Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết tính đến 11 giờ sáng cùng ngày, hơn 1 triệu dân của thành phố này đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi đầu.

Chú thích ảnh
Tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVUD-19 cho tình nguyện viên tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngày 14/10/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bắc Kinh dự kiến hoàn thành việc tiêm mũi vaccine đầu tiên cho những nhóm có nguy cơ cao vào ngày 15/1 tới. Những nhóm này bao gồm các nhân viên hải quan kiểm tra các loại thực phẩm đông lạnh nhập khẩu, nhân viên các đơn vị vận tải trong và ngoài nước. Hồi đầu tháng này, nhà chức trách Bắc Kinh thông báo sẽ hoàn thành chương trình chủng ngừa đầy đủ cho các nhóm nguy cơ cao trước ngày 12/2.

Cùng ngày, lệnh phong tỏa được áp đặt đối với gần 520.000 người dân tại huyện Thuận Nghĩa (Shunyi), ngoại ô thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc trong bối cảnh chính quyền địa phương triển khai các biện pháp nghiêm ngặt nhằm khống chế số ca mắc mới COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, một quan chức huyện Thuận Nghĩa cho biết biện pháp phong tỏa được áp dụng ở tất cả các làng xã trong huyện cho tới khi hoàn thành đợt xét nghiệm trên diện rộng tiếp theo tại khu vực. Như vậy, khoảng 518.000 cư dân tại huyện này sẽ không được phép ra khỏi nơi sinh sống cho tới khi được xét nghiệm. Nhà chức trách sẽ giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện biện pháp phong tỏa ở các địa phương. 

Nhìn chung, Trung Quốc đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng vẫn phải áp dụng các biện pháp phong tỏa và xét nghiệm trên diện rộng tại một số khu vực xuất hiện những ổ lây nhiễm cộng đồng. Nhà chức trách ưu tiên ngăn chặn nguy cơ bùng phát tại khu vực thủ đô Bắc Kinh, thành phố có hơn 20 triệu dân, đặc biệt trước kỳ nghỉ Tết âm lịch quan trọng kéo dài 1 tuần trong tháng tới.

Ngày 11/1, Bắc Kinh ghi nhận 1 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc trong cộng đồng tại thành phố này tính từ ngày 19/12 tới nay lên là 32 ca, hầu hết ở huyện Thuận Nghĩa. Huyện có tổng cộng 1,2 triệu dân, bao gồm rất nhiều lao động nông thôn nhập cư. Hiện các chuyên gia vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm, nhưng sau khi phát hiện một ca bệnh không triệu chứng ngày 10/1 là một tài xế công nghệ, chính quyền đã tạm dừng tất cả các dịch vụ gọi xe công nghệ tại huyện này. Hồi cuối tháng 12, huyện này cũng đã tiến hành xét nghiệm trên diện rộng, 6 làng xã và 1 khu công nghiệp cũng bị phong tỏa trong khi tất cả các dịch vụ giao nhận đều bị cấm đi vào các khu dân cư.

Dù đợt bùng phát lần này vẫn đang ở mức nhẹ hơn so với đợt gần nhất xảy ra hồi tháng 6/2020, với hơn 300 ca mắc bệnh, nhưng giới chức Bắc Kinh vẫn đặc biệt đẩy mạnh công tác phòng chống dịch nhằm khống chế đà lây lan trước kỳ nghỉ Tết âm lịch sắp tới. Chính quyền Bắc Kinh đã hủy mọi sự kiện quy mô lớn và kêu gọi người dân không nên rời thành phố trong các kỳ nghỉ để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Lê Ánh (TTXVN)
Hàng nghìn người xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Bắc Kinh
Hàng nghìn người xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Bắc Kinh

Ngày 4/1, hàng nghìn người xếp hàng chờ đợi được tiêm vaccine tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc trong bối cảnh nước này đang nỗ lực mở rộng chương trình tiêm chủng trước kỳ nghỉ lễ Tết Âm lịch vào tháng 2 tới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN