Thỏa thuận về Brexit đang 'chạy đua với thời gian'

Ngày 8/9, Anh đã bày tỏ lạc quan về việc đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề Brexit song nhấn mạnh hai bên đang đứng trước sức ép về mặt thời gian và thỏa thuận này cần phải được hoàn tất muộn nhất là vào tháng 11 tới.

Chú thích ảnh
Cờ Anh (phía dưới) và cờ EU (phía trên) tại thủ đô London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Văn phòng nội các Anh David Lidington cho biết nước này hướng tới một thỏa thuận có thể làm hài lòng tất cả các quốc gia thành viên EU song khẳng định kế hoạch dành cho viễn cảnh không đạt được thỏa thuận giữa hai bên cũng đã được xem xét và chuẩn bị một cách kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, ông Lidington cũng nhấn mạnh hai bên cần hoàn tất tiến trình đàm phán về thỏa thuận Brexit muộn nhất là vào tháng 11 tới để Quốc hội Anh và Nghị viện châu Âu có thời gian để xem xét và thông qua thỏa thuận.

Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết không mong muốn viễn cảnh "Brexit cứng" xảy ra, cụm từ thường được sử dụng để đề cập tới việc Anh rời khỏi thị trường chung châu Âu cũng như liên minh thuế quan của EU mà không đạt được thỏa thuận nào. Bên cạnh đó, ông Maas cũng khẳng định không mong muốn việc thiết lập một biên giới cứng giữa vùng Bắc Ireland thuộc Anh với CH Ireland.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 7 tháng nữa là tới thời điểm Anh chính thức rời khỏi EU vào tháng 3/2019. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thống nhất quan điểm về thỏa thuận Brexit khi chưa tìm được tiếng nói chung đối với một số vấn đề quan trọng như đường biên giới Ireland cũng như một số điều khoản trong thỏa thuận thương mại mới giữa Anh-EU.

TTXVN/Báo Tin tức
Tranh cãi về kế hoạch Brexit giữa Chính phủ và cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson
Tranh cãi về kế hoạch Brexit giữa Chính phủ và cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 3/9, người phát ngôn của Thủ tướng Theresa May đã chính thức lên tiếng bác lại những phê phán của cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson về kế hoạch Chequers của Thủ tướng May khi nói rằng bài báo viết về Brexit của ông Johnson chẳng có "ý tưởng mới nào" để Chính phủ phải đưa ra lời giải thích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN