Thỏa thuận thương mại sửa đổi Peru - Trung Quốc có thể hoàn tất vào năm 2020

Bộ trưởng Thương mại Peru Roger Valencia cho biết, thỏa thuận thương mại sửa đổi của Peru với Trung Quốc có thể được hoàn tất vào năm 2020, thời điểm Tổng thống Martin Vizcarra rời nhiệm sở.

Chú thích ảnh
Một gian hàng bán đồ chơi và các sản phẩm khác được nhập khẩu từ Trung Quốc tại Chợ Trung tâm ở Lima, Peru. Ảnh: Reuters

Chính phủ Peru cho biết, thỏa thuận hiện tại với Trung Quốc đã được đàm phán để loại trừ 11 lĩnh vực - bao gồm dệt may, quần áo và giày dép. Lý do là Peru lo ngại rằng các lĩnh vực trên của nước này không thể cạnh tranh với Trung Quốc nếu thuế quan được hạ xuống.

Ngân hàng Dự trữ trung ương Peru (BCR) cho biết, kim ngạch xuất khẩu của nước này trong các tháng từ 1-6/2018 đạt mức cao kỷ lục 48 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tiến rất gần tới mục tiêu xuất khẩu 52 tỷ USD trong năm nay của nước này.

Một yếu tố quan trọng tác động tới kim ngạch xuất khẩu của Peru là do một loạt các chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp đã được triển khai, cũng như tính chất mở cửa nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ này khi có tới 20 thỏa thuận tự do thương mại với 50 quốc gia trên thế giới.

Peru hiện đứng thứ 4 tại khu vực Nam Mỹ về kim ngạch xuất khẩu, chỉ sau Brazil, Chile và Argentina.

Vân Anh (theo Reuters)
Peru giành lại quyền sở hữu mặt nạ vàng nghìn năm tuổi bị Đức thu giữ năm 1999
Peru giành lại quyền sở hữu mặt nạ vàng nghìn năm tuổi bị Đức thu giữ năm 1999

Sau gần 20 năm đấu tranh pháp lý với các nhà chức trách Đức, Chính phủ Peru ngày 7/9 thông báo đã giành lại quyền sở hữu chiếc mặt nạ vàng 1.000 năm tuổi của nền văn minh Sican thời tiền Columbo, một tác phẩm quan trọng của di sản khảo cổ Peru bị Văn phòng Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) của Đức thu giữ từ năm 1999.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN