Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất hàng trăm người Indonesia tìm cách sang Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 6/7, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, Retno Marsudi cho hay Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất 430 người Indonesia vì họ tìm cách vượt sang Syria trong vòng 2 năm qua.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi tại một sự kiện ở Singapore ngày 10/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố này được đưa ra sau một cuộc họp song phương giữa Bộ trưởng Retno với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Joko Widodo ngày 6/7 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế và tập trung hợp tác về vấn đề nhập cư nhằm đối phó với các nguy cơ khủng bố.
 
Bà Retno cho biết thêm Chính phủ Indonesia đã theo dõi thường xuyên và đổi mới các biện pháp hợp tác trong việc xử lý các phần tử khủng bố nước ngoài. Vì vậy, hai bên sẽ không chỉ tập trung vào vấn đề trục xuất mà còn đề cập đến các vấn đề khác nhằm nâng cao nhận thức về các mạng lưới khủng bố và các nguy cơ.
 

uy nhiên, theo Bộ trưởng Retno, không phải tất cả những người bị trục xuất đều liên quan đến các hệ tư tưởng hoặc tổ chức cực đoan. Vì vậy, bất kỳ thông tin nào từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rất có ý nghĩa đối với Indonesia trong việc nghiên cứu, xử lý các đối tượng có nguy cơ gia nhập đội quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

TTXVN/Tin Tức
Máy bay chở 5 người rơi ở miền Đông Indonesia
Máy bay chở 5 người rơi ở miền Đông Indonesia

Máy bay tư nhân cỡ nhỏ chở 5 người được thông báo mất tích trước đó đã rơi xuống tỉnh Papua, miền Đông Indonesia ngày 5/7. Hiện công tác cứu hộ đang được tiến hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN