Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục pháo kích IS ở miền Bắc Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nã pháo vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở khu vực miền Bắc Syria trong ngày thứ 2 liên tiếp.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích IS đang hoạt động ở thành phố Manbij.

Hãng truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn tin quân sự ngày 23/8 cho biết quân đội nước này tiếp tục nã pháo vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực miền Bắc Syria trong ngày thứ 2 liên tiếp, sau khi hai quả đạn cối bắn đi từ Syria rơi trúng một thị trấn biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ.

NTV đưa tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn 40 loạt pháo nhằm vào 4 mục tiêu của IS ở Syria.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu xác nhận thông tin trên đồng thời cho biết hai quả đạn cối trong các cuộc giao tranh giữa phiến quân Syria và các tay súng IS ở miền Bắc Syria, đã bay lạc và rơi trúng thị trấn biên giới Karkamis giáp với Syria, song không gây thương vong. Ngay lập tức, giới chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa hiện trường và yêu cầu người dân ở nguyên trong nhà.


Trước đó, ngày 22/8, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu pháo kích các mục tiêu của IS tại thị trấn Jarablus và lực lượng dân quân người Kurd "Đảng Liên minh Dân chủ" (PYD) tại khu vực xung quanh Mabij, miền Bắc Syria. Hiện vẫn chưa có thống kê về con số thương vong.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ cảnh báo bắn hạ máy bay chính quyền Syria
Mỹ cảnh báo bắn hạ máy bay chính quyền Syria

Ngày 22/8, Lầu Năm Góc đã cảnh báo chính quyền Syria rằng Mỹ sẵn sàng bắn hạ các máy bay đe dọa lực lượng liên quân do Washington đứng đầu tại miền Bắc Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN