Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục không kích miền Bắc Iraq

Ngày 30/6, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào khu vực Avasin Basyan, miền Bắc Iraq.

Các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở khu vực Qandil, miền bắc Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên tài khoản Twitter, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho hay các cuộc tấn công đã tiêu diệt 4 tay súng người Kurd.

Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian gần đây đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào đảng Công nhân Kurd (PKK) tại miền Bắc Iraq, đặc biệt tại thành trì của lực lượng này ở khu vực núi Quadil, nơi được cho là nhiều thành viên cấp cao của PKK đang ẩn náu.

Sau chiến dịch "Nhành Oliu" ở Syria, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang tiếp tục triển khai chiến dịch ở miền Bắc Iraq nhằm vào các căn cứ của PKK - lực lượng mà Ankara đặt ngoài vòng pháp luật.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli cho biết quân đội nước này sẽ ở lại miền Bắc Iraq cho tới khi loại bỏ được hết các phần tử khủng bố tại đây. Ông Canikli cũng cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập các căn cứ tại một số khu vực ở miền Bắc Iraq giành lại được từ tay các nhóm khủng bố.

TTXVN/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ: PKK tạm dừng hoạt động quân sự tạo điều kiện cho bầu cử
Thổ Nhĩ Kỳ: PKK tạm dừng hoạt động quân sự tạo điều kiện cho bầu cử

Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố đơn phương tạm dừng mọi hoạt động quân sự và chính trị nhằm vào chính quyền Ankara để cử tri người Kurd tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống trước thời hạn diễn ra ngày 24/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN