Iraq không kích mục tiêu IS tại Syria

Quân đội Iraq thông báo nước này vừa tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quốc gia láng giềng Syria.

Binh sĩ Iraq gác tại khu vực biên giới giữa Iraq và Syria. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tuyên bố của quân đội Iraq nêu rõ, sáng 7/6 các máy bay chiến đấu F-16 đã ném bom vào một trung tâm chỉ huy của IS tại thành phố Hajin ở Syria, nơi tập trung các thủ lĩnh và các tay súng của tổ chức khủng bố này.

Kể từ năm ngoái, được sự chấp thuận của chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và sự hậu thuẫn của liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu, lực lượng không quân Iraq đã tiến hành một số cuộc không kích nhằm vào tổ chức khủng bố này tại Syria.

Tháng 12/2017, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã tuyên bố giành chiến thắng trước IS. Tuy nhiên, hiện tại các tay súng IS vẫn ẩn náu tại các vị trí dọc biên giới với Syria và tiếp tục thực hiện các cuộc phục kích, mưu sát và đánh bom trên khắp Iraq đặt ra nhiều mối đe dọa dọc biên giới với Syria.

TTXVN/Báo Tin tức
Gần 100 bộ tộc Syria thành lập mặt trận kháng chiến chống Mỹ
Gần 100 bộ tộc Syria thành lập mặt trận kháng chiến chống Mỹ

Lãnh đạo hơn 70 bộ tộc tại Syria đã thông báo thành lập một liên minh phản đối sự hiện diện của Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN