Thổ Nhĩ Kỳ: Thỏa thuận với EU nhằm hạn chế nạn di cư bất hợp pháp

Ngày 8/3, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết thỏa thuận sơ bộ giữa nước này và Liên minh châu Âu (EU) có mục đích hạn chế di cư trái phép, song sẽ không ngăn chặn những người tị nạn Syria muốn tới châu Âu một cách hợp pháp.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trong một cuộc họp báo kết thúc Hội nghị thượng đỉnh EU- Thổ Nhĩ Kỳ ở Brussels ngày 7/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời họp báo chung với người đồng cấp Hy Lạp Alexis Tsipras tại thành phố duyên hải Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Davutoglu đồng thời khẳng định Ankara sẽ thông qua luật mà EU đòi hỏi về thực thi mở rộng thị thực cho người Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng tới, đồng thời mô tả đây là "một thắng lợi quan trọng cho công dân nước tôi".

Thủ tướng Davutoglu cho biết thêm, các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đứng đằng sau vụ tấn công bằng rốckét làm hai người thiệt mạng tại thị trấn Kilis ở Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Syria trong ngày 8/3.

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ cam kết tuân thủ kế hoạch ngăn di cư với EU
Thổ Nhĩ Kỳ cam kết tuân thủ kế hoạch ngăn di cư với EU

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã tới Ankara và có cuộc gặp với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 3/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN