Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường quan hệ toàn diện với các nước châu Á

Thổ Nhĩ Kỳ vừa đưa ra sáng kiến "Asia Anew" (Trở lại châu Á) nhằm tăng cường các quan hệ toàn diện với châu Á, một phần vì tầm quan trọng về kinh tế của khu vực này trên thế giới.

Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu phát biểu tại cuộc họp báo ở Ankara. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 5/8 lần đầu tiên công bố sáng kiến mới tại Ankara trong một hội nghị thường niên của các Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ. Mục đích của sáng kiến là cải thiện quan hệ với các quốc gia châu Á nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, công nghiệp quốc phòng, đầu tư, thương mại, công nghệ, văn hóa và đối thoại chính trị.

Bộ trưởng Cavusoglu nhấn mạnh: "Chúng ta thấy rằng sức mạnh kinh tế đang chuyển dịch từ phương Tây sang phương Đông và châu Á đã bắt đầu trỗi dậy như là một trung tâm quyền lực". Ông Cavusoglu cũng cho rằng để không làm mất lòng các nước phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không quay lưng với châu Âu vì sáng kiến "Asia Anew". Ông nêu rõ nhờ có vị trí quan trọng về địa lý, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia kết nối giữa châu Á và châu Âu và cầu nối giữa Đông và Tây trong các hoạt động kinh tế.

Các chuyên gia đánh giá cao động thái mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng vị thế của Ankara sẽ gia tăng trên toàn cầu. Altay Atli, chuyên gia về châu Á-Thái Bình Dương tại Đại học Istanbul Koc, nhận định nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đến nay chủ yếu hội nhập với phương Tây, nhưng nước này cũng đang tìm cách đa dạng hóa các đối tác kinh tế vì nhận thức được tầm quan trọng đang gia tăng của châu Á. Dữ liệu năm 2019 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy châu Á, nơi có 60% dân số thế giới sinh sống, là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới.

Một nhà ngoại giao cao cấp của Thổ Nhĩ Kỳ giải thích rằng sáng kiến trên bao gồm một số trụ cột như mở rộng thương mại, cải thiện quan hệ giữa các nước và gia tăng tương tác giữa các xã hội. Nhà ngoại giao giấu tên này cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí chiến lược là cầu nối giữa Tây và Đông, vị trí rất có lợi cho thương mại và kinh tế.

Công Đồng (P/v TTXVN tại Tel Aviv)
Binh sĩ Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ để lập vùng an toàn tại biên giới Syria
Binh sĩ Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ để lập vùng an toàn tại biên giới Syria

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, ngày 12/8, khoảng 90 binh sĩ Mỹ đã tới miền Nam nước này, vài ngày sau khi 2 nước đồng minh nhất trí thành lập một khu vực an toàn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng người Kurd ở Đông Bắc Syria, vốn bị Ankara coi là một nhánh của nhóm ly khai bị cấm hoạt động là Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN