Thổ Nhĩ Kỳ không kích căn cứ đồng minh người Kurd của Mỹ ở Syria

Một căn cứ người Kurd ở Syria được liên minh do Mỹ đứng đầu sử dụng bị tấn công bởi máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ.

Chú thích ảnh
Căn cứ chung ở phía Bắc Hasakeh. Ảnh: Euractiv.com

Theo mạng tin châu Âu Euractiv.com, một căn cứ ở phía Đông Bắc Syria được sử dụng chung bởi lực lượng người Kurd và liên minh do Mỹ lãnh đạo đã bị tấn công bằng máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/11.

Phát ngôn viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, Farhad Shami, nêu rõ: "Một căn cứ chung ở phía Bắc Hasakeh được sử dụng để lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động chung chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo đã bị máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ tấn công", đồng thời cho biết thêm rằng hai chiến binh SDF đã bị thiệt mạng.

Một nhóm giám sát có trụ sở tại Anh, Tổ chức quan sát Nhân quyền Syria, cũng xác nhận rằng hai chiến binh SDF đã chết trong cuộc tấn công nhưng không thể ngay lập tức cho biết liệu lực lượng liên minh có mặt vào thời điểm đó hay không.

Kể từ khi phát động chiến dịch không kích mới nhằm vào các mục tiêu của người Kurd trên khắp Iraq và Syria hôm 20/11, Ankara đã phải chịu áp lực rất lớn từ Washington trong việc ngừng thực hiện một chiến dịch trên bộ đã được chuẩn bị từ lâu vào Syria.

“Chúng tôi kêu gọi giảm leo thang ở Syria để bảo vệ cuộc sống của dân thường và hỗ trợ mục tiêu chung là đánh bại nhóm Hồi giáo cực đoan (IS)”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết vào cuối ngày 21/11.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đã lên tiếng phản đối áp lực ngày càng tăng của Mỹ, cho biết chiến dịch không kích sẽ được tiếp nối bằng một cuộc tấn công trên bộ “sớm”.

Ông Erdoğan nói trong một bài phát biểu trên truyền hình: “Chúng tôi đã tấn công những kẻ khủng bố trong vài ngày bằng máy bay, đạn pháo và máy bay không người lái của mình. Chúng tôi sẽ sớm tiêu diệt tất cả bọn chúng bằng xe tăng, pháo binh và binh lính của chúng tôi”.

Được gọi là Chiến dịch Claw-Sword, các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra sau vụ đánh bom khủng bố ở Istanbul khiến 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương.

Công Thuận/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ Thụy Điển về 'tuyên truyền khủng bố'
Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ Thụy Điển về 'tuyên truyền khủng bố'

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chặn đơn gia nhập NATO của Thụy Điển (và Phần Lan), đặc biệt cáo buộc Thụy Điển là nơi ẩn náu của "những kẻ khủng bố".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN