Thổ Nhĩ Kỳ kết án công dân Đức tội danh khủng bố

Ngày 26/10, Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho một đối tượng người Đức bị tòa án Thổ Nhĩ Kỳ kết án 6 năm 3 tháng tù giam vì tham gia một tổ chức khủng bố.

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết đối tượng trên được truyền thông Đức xác định là Patrick K., 29 tuổi, cũng đã bị kết án gần 2 năm tù giam vì xâm nhập khu vực quân sự, song bản án này đã bị hoãn thi hành. Người phát ngôn nêu rõ đây là quyết định của hệ thống tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Đức cho rằng Patrick K. cùng những luật sư Thổ Nhĩ Kỳ vận dụng các lựa chọn pháp lý phù hợp với luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, một nữ phát ngôn viên của Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Almaier từ chối bình luận về việc liệu Bộ trưởng Almaier có nêu vấn đề này ra khi đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ hay không.

Trước đó, công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc tội Patrick K. là thành viên của Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) - lực lượng bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc là đồng minh của đảng Công nhân người Kurd (PKK) hoạt động ngoài vòng pháp luật tại nước này. Gia đình của đối tượng khẳng định Patrick K. đến Thổ Nhĩ Kỳ là để nghỉ dưỡng.

Đặng Ánh (TTXVN)
Ấn Độ - Trung Quốc tăng cường chống khủng bố, trấn áp tội phạm xuyên quốc gia
Ấn Độ - Trung Quốc tăng cường chống khủng bố, trấn áp tội phạm xuyên quốc gia

Ấn Độ và Trung Quốc đã ký thỏa thuận đầu tiên về hợp tác an ninh, theo đó hai bên nhất trí tăng cường hỗ trợ nhau trong cuộc chiến chống khủng bố, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, buôn người và trao đổi thông tin. Thỏa thuận đánh dấu một điểm nhấn mới trong quan hệ giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN