Thổ Nhĩ Kỳ dọa ngừng thỏa thuận với EU

Thổ Nhĩ Kỳ có thể ngừng toàn bộ thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) nếu khối này duy trì "các tiêu chuẩn kép" trong đàm phán với Ankara.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại Ankara ngày 10/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 23/5, Yigit Bulut - cố vấn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan - khẳng định với đài truyền hình TRT Haber rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể ngừng toàn bộ thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU), trong đó có cả một liên minh hải quan, nếu khối này duy trì "các tiêu chuẩn kép" trong đàm phán với Ankara.

Một thỏa thuận giữa Brussels và Ankara nhằm chặn dòng người di cư bất hợp pháp vào châu Âu đã bị cản trở bởi những bất đồng về luật chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ mà EU muốn nước này thay đổi để phù hợp với các tiêu chuẩn của EU.

Trước đó, EU ngày 20/5 đã thông qua một cơ chế khẩn cấp, theo đó cho phép các nước EU lập tức ngừng chương trình miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác nếu các nước này vi phạm các điều kiện chủ chốt của EU. 

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ có Thủ tướng mới
Thổ Nhĩ Kỳ có Thủ tướng mới

Ông Binali Yildirim - Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ - đã được bầu giữ chức Chủ tịch AKP, đồng nghĩa với việc sẽ trở thành tân Thủ tướng của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN