Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất lập vùng an toàn ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách lập một “giới tuyến an toàn” bên trong lãnh thổ Syria, bao gồm cả thị trấn "điểm nóng" Azaz gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Ankara ngày 16/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình A Haber, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Yalcin Akdogan ngày 17/2 nói: “Chúng tôi muốn lập một giới tuyến an toàn dài 10km bên trong lãnh thổ Syria, gồm cả Azaz”. Tuy nhiên, ông Akdogan không nói rõ về quy mô khu vực được đề xuất, cũng như cách thức thiết lập vùng này.

Về phần mình, Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nhiều nước quan tâm đến sáng kiến trên của Ankara. Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng phát biểu tái ủng hộ ý tưởng lập vùng cấm bay ở Syria, cho rằng điều này có lợi cho người dân thành phố Aleppo và các vùng lân cận của Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã thúc đẩy thành lập một khu vực an toàn, được hỗ trợ bởi một vùng cấm bay, để bảo vệ biên giới nước này cũng như bảo vệ người di cư trên lãnh thổ Syria.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày 17/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố sẽ không ngừng các cuộc không kích người Kurd tại Syria, bất chấp những kêu gọi từ phương Tây. Phát biểu trước lãnh đạo các địa phương tại Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, đất nước sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn đối với những bên đã "nã đạn" vào lãnh thổ và không cho phép xuất hiện một "Qandil" mới - ý chỉ một thành trì của người Kurd tại Syria, sát với biên giới phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã cho rằng hành động pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ sang miền Bắc Syria đang phá vỡ những nỗ lực bình thường hóa tình hình tại Syria. Kênh truyền hình RT của Nga dẫn lời người phát ngôn bộ trên, bà Maria Zakharova, nhấn mạnh, hiện nay Ankara đang phá vỡ những nỗ lực, trong đó có cả nỗ lực của Mỹ, để tìm kiếm một đồng thuận xung quanh vấn đề Syria.

TTXVN/Tin Tức
Iran cảnh báo Saudi Arabia chớ điều bộ binh tới Syria
Iran cảnh báo Saudi Arabia chớ điều bộ binh tới Syria

Ngày 17/2, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cảnh báo Saudi Arabia không triển khai binh sĩ tại Syria, cho rằng điều này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu Riyadh ngừng các cuộc không kích tại Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN