Thổ Nhĩ Kỳ: Cựu Bộ trưởng lập đảng mới đối đầu Tổng thống

Bà Meral Aksener, từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ và Phó Chủ tịch Quốc hội, ngày 26/10 đã thành lập một đảng mới với hi vọng đối đầu với Tổng thống Tayyip Erdogan trong cuộc bầu cử dự kiến vào năm 2019.

Bà Meral Aksener. Ảnh: washingtonpost.com

Chính khách 61 tuổi này đã thành lập một đảng theo đường lối trung hữu có tên "Đảng Tốt đẹp" (Iyo Parti/Good Party) tại Ankara cùng với một nhóm các nghị sĩ đã rời khỏi đảng Phong trào Dân tộc chủ nghĩa (MHP) vào năm nay. Những người này đã phản đối việc MHP ủng hộ ông Erdogan trong một cuộc trưng cầu ý dân tăng cường quyền lực cho Tổng thống.

Tại buổi lễ đánh dấu sự thành lập của đảng mới trên, bà Aksener phát biểu rằng bà có khả năng đối đầu với ông Erdogan trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.

Meral Aksener là nữ Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, bà giữ chức vụ này trong 2 năm 1996-1997 cho tới khi chính phủ lúc bầy giờ, một liên minh Hồi giáo bảo thủ, bị phế truất dưới áp lực của quân đội.

TTXVN/Báo Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa không phận với miền Bắc Iraq
Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa không phận với miền Bắc Iraq

Ngày 16/10, nội các Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí đóng cửa không phận với khu vực miền Bắc Iraq do người Kurd kiểm soát, đồng thời tuyên bố đã bắt đầu công tác chuyển giao quyền quản lý cửa khẩu biên giới chính giáp ranh với khu vực của người Kurd cho chính quyền trung ương Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN