Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng chục đối tượng tình nghi IS

Các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 39 đối tượng tình nghi là những tay súng thành viên tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại thành phố Istanbul.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại Istanbul. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 16/10, giới chức Ankara cho biết các vụ bắt giữ diễn ra tại 15 địa điểm ở Istanbul và có 32 đối tượng là người nước ngoài. Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến IS tại nơi ở của các đối tượng. Theo truyền thông sở tại, những đối tượng trên bị nghi ngờ đang chiêu mộ các tay súng cho IS ở chiến trường Iraq và Syria.

Đây là chiến dịch truy quét mới nhất liên quan đến IS ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, ngày 3/10, lực lượng chống khủng bố tại Ankara đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của IS là Khaider Kareem, còn được biết với biệt danh Abu Yousef.

Kể từ năm 2015, các vụ tấn công đẫm máu tại Thổ Nhĩ Kỳ do IS thực hiện đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người. Đầu năm nay, một tay súng IS đã tiến vào hộp đêm Reina nổi tiếng ở Istanbul, xả súng giết hại 39 người đang tham gia bữa tiệc mừng Năm mới tại đây.

Bên cạnh việc truy quét các nhóm cực đoan bên trong biên giới, Thổ Nhĩ Kỳ còn triển khai chiến dịch quân sự tại miền Bắc Syria vào tháng 8/2016 nhằm triệt phá các sào huyệt của IS tại khu vực biên giới sau vụ các tay súng khủng bố đánh bom liều chết nhằm vào một đám cưới tại tỉnh Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ.

Để ngăn chặn các vụ tấn công của IS, trong những năm gần đây, nhà chức trách nước này đã trục xuất hơn 5.000 nghi can khủng bố và cấm 53.000 đối tượng khác nhập cảnh nước này.

TTXVN/Báo Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm gia nhập EU
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm gia nhập EU

Ngày 15/10, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định vẫn xác định theo đuổi nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) bất chấp những căng thẳng hiện nay với Brussels.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN