Thổ Nhĩ Kỳ chạy đua xây dựng thành phố container cho nạn nhân động đất

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng các thành phố container dành cho những người mất nhà cửa sau trận động đất kinh hoàng hôm 6/2.

Chú thích ảnh
 Lều trại dành cho người sống sót sau động đất tại Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/3/2023. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu ngày 13/3 cho biết số người thiệt mạng tại nước này sau trận động đất cách đây hơn một tháng đã lên tới 48.448 người. Như vậy, tính cả những nạn nhân ở Syria thì tổng số người tử vong vì thảm họa động đất là trên 54.000 trường hợp.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Malatya, một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng bởi động đất, bộ trưởng Soylu cho biết có 6.660 người nước ngoài tử vong trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu là công dân Syria.

Trận động đất độ lớn 7,8 cùng các dư chấn kéo theo sau đó đã khiến trên 115.000 người tại Thổ Nhĩ Kỳ bị thương và hàng triệu người phải tạm trú trong các căn lều hoặc chuyển đến thành phố khác.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cam kết xây dựng lại các căn nhà trong một năm. Tuy nhiên, sẽ phải mất nhiều tháng trước khi hàng nghìn người có thể rời các căn lều hoặc nhà container để chuyển đến căn nhà mới xây.

Do đó, bộ trưởng Soylu nói rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch thành lập 115.585 nhà container cho các gia đình tại 239 địa điểm ở những khu vực chịu ảnh hưởng bởi động đất. Ông tiết lộ đã có 21.000 nhà container đã được dựng lên dành cho 85.000 người sinh sống.

Chú thích ảnh
Các căn nhà container tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Cũng theo bộ trưởng Soylu, 433.536 chiếc lều đã được dựng lên sau khi động đất xảy ra và trong 10 ngày tới, các doanh nghiệp sẽ nhận nơi làm việc tạm thời.

Trong chuyến thăm Hatay hôm 12/3, Tổng thống Erdogan cho biết Qatar cam kết chuyển 10.000 container nước này sử dụng trong giải World Cup 2022 sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại một cuộc họp về ứng phó rủi ro ở Istanbul ngày 3/3, Tổng thống Erdogan đã công bố kế hoạch tái thiết đất nước sau trận động đất. Ông cho biết khi xây dựng các khu định cư mới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chuyển hướng các thành phố từ vùng đồng bằng thấp đến vùng núi có bề mặt địa hình vững chắc hơn.

Trong kế hoạch xây dựng các khu định cư mới, Cơ quan Quản lý Phát triển nhà ở (TOKI) của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tập trung vào việc xây dựng các tòa nhà cao 3-4 tầng. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh tính cấp bách trong việc tìm nơi ở lâu dài cho những người bị mất chỗ ở do ảnh hưởng của động đất.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB) trong tháng 2, có 1,25 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ trở thành người vô gia cư do nhiều tòa nhà bị hư hại, trong đó 53% là nhà ở, còn lại là thiệt hại ở các cơ sở hạ tầng khác như cầu, đường…

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters)
5 người di cư thiệt mạng ngoài khơi phía Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ
5 người di cư thiệt mạng ngoài khơi phía Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ thông báo 5 người di cư đã thiệt mạng do đuối nước ở khu vực Biển Aegean, ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam nước này, sau khi rơi khỏi 1 chiếc xuồng cao su bơm hơi, có thể là đang trong hành trình hướng về phía Hy Lạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN