Thiếu niên Mỹ háo hức đi tiêm phòng COVID-19 sau khi FDA phê duyệt vaccine

Các trường học và trung tâm tiêm chủng đã nhanh chóng triển khai chương trình tiêm vaccine cho thanh thiếu niên vào ngày 11/5, ngay sau khi Cơ quản quản lý Dược phẩm Mỹ phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Pfizer cho trẻ em 12-15 tuổi.

Chú thích ảnh
Olivia Edwards, 13 tuổi, nhận được tem xác nhận đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ một y tá tại hạt Montgomery, bang Pennsylvania. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, chưa đầy một ngày sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp vaccine cho nhóm tuổi 12-15, một số thành phố đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các em thuộc độ tuổi đó. Trong khi đó, nhiều gia đình cũng đã gọi đến các phòng khám và nhà thuốc để đặt lịch hẹn tiêm sớm nhất.

Tại thành phố Atlanta, cô bé Jane Ellen Norman (12 tuổi) đã được tiêm mũi vaccine Pfizer đầu tiên tại sân vận động Mercedes-Benz vào sáng 11/5 (giờ địa phương). Cô bé cho biết cô rất mong sau khi được tiêm vaccine, cô bé có thêm “chút tự do hơn”.

Mẹ của cô bé, bà English Norman, nói bà cũng đặt lịch tiêm cho cậu con trai 14 tuổi sau khi FDA tuyên bố loại vaccine này an toàn đối với gần 17 triệu trẻ em từ 12 đến 15 tuổi trên nước Mỹ. Hiện toàn bộ gia đình bà, bao gồm chồng và con trai lớn 17 tuổi, cũng đã bắt đầu quy trình tiêm vaccine. “5 người trong gia đình tôi đều tiêm vaccine”, nữ nha sĩ 51 tuổi nói.

Chú thích ảnh
Cô Nouf Albarakati trấn an con trai khi cậu bé Manaf Albarakati 14 tuổi nhận mũi tiêm vaccine Pfizer đầu tiên. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Cô bé Kate Edwards, 15 tuổi, nắm tay mẹ khi được tiêm vaccine Pfizer COVID-19. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Thiếu niên Nawaf Albarakati, 17 tuổi, được tiêm vaccine tại một dịch vụ tiêm chủng của Văn phòng Y tế Công cộng hạt Montgomery. Ảnh: AP

Hầu hết các loại vaccine ngừa COVID-19 trên toàn thế giới đã được cấp phép sử dụng cho người lớn. Trong đó, vaccine của hãng Pfizer đang được sử dụng ở nhiều quốc gia cho thanh thiếu niên từ 16 tuổi trở lên. Gần đây, Canada trở thành quốc gia đầu tiên mở rộng việc sử dụng cho trẻ từ 12 tuổi. Các bậc phụ huynh, ban giám hiệu nhà trường và các quan chức y tế công cộng ở những quốc gia khác cũng đều mong đợi một sự chấp thuận cho việc tiêm chủng thanh thiếu niên.

Mặc dù quy trình ký chính thức về việc sử dụng vaccine ở nhóm 12-15 tuổi diễn ra vào ngày 12/5 sau cuộc họp của Ủy ban Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, song các chính quyền địa phương đã bắt đầu coi thời điểm thông báo của FDA vào hôm 10/5 là đủ để tiến hành tiêm chủng.

“Theo tất cả các cơ quan pháp lý có liên quan, một khi FDA chấp thuận, người kê đơn được phép kê đơn thuốc chủng ngừa,” Kelly Cofrancisco, người phát ngôn của Hạt Montgomery thuộc bang  Pennsylvania, cho biết địa phương đã bắt đầu tiêm cho trẻ 12 tuổi trở lên từ ngày 11/5.

Chú thích ảnh
Jane Ellen Norman, 12 tuổi, cầm giấy hẹn vaccine khi đã hoàn thành mũi tiêm đầu tiên. Ảnh: AP 
Chú thích ảnh
Tem huy hiệu chứng nhận "Đã tiêm vaccine" phát cho trẻ em. Ảnh: AP

Tháng trước, tại thành phố Kansas, Bệnh viện Children’s Mercy đã mở dịch vụ tiêm vaccine cho thanh niên từ 16 đến 21 tuổi. Hiện bệnh viện này có kế hoạch mở rộng dịch vụ đối với các lứa tuổi nhỏ hơn. Tiến sĩ Ryan McDonough, một bác sĩ nhi khoa giám sát dịch vụ tiêm vaccine COVID-19, cho biết ông cảm thấy bối rối khi nhận các cuộc gọi từ bệnh nhân và tin nhắn từ bạn bè, người thân muốn đăng ký lịch tiêm cho con.

“Đã đến thời điểm mọi thứ trở lại bình thường. Đó là những đứa trẻ với 5 buổi một tuần có mặt tại trường. Chúng có thể đến thăm ông bà, chơi thể thao. Mọi người chỉ muốn quay trở lại cuộc sống trước đại dịch”, bác sĩ McDonough, bày tỏ.

Chuỗi nhà thuốc Hy-Vee có 278 cửa hàng trên 8 bang Tây Mỹ được cho là sẽ mở dịch vụ tiêm vaccine cho trẻ em sớm nhất vào ngày 13/5. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Christina Gayman, chuỗi cửa hàng này đã nhận được vô số email và cuộc gọi từ các phụ huynh muốn đặt lịch tiêm cho các con.

Cô bé Elizabeth Goluszka (15 tuổi) cũng bày tỏ sự háo hức khi sắp được tiêm vaccine. Trong suốt một năm qua, cô và bạn đều phải tổ chức sinh nhật và mừng ngày nghỉ lễ qua máy tính. Elizabeth cho biết cô nhớ các cuộc thi nhảy và trò chuyện với bạn trong bữa ăn trưa tại căng tin trường ở một vùng ngoại ô phía Tây thành phố Chicago. “Cháu rất mong chờ được trở lại trường học như trước kia, có thể nhảy nhót và ăn trưa cùng bạn bè”, Elizabeth chia sẻ.

Bác sĩ Monica Verduzco-Gutierrez cho hay con trai cô, Nicolas, đã hy vọng được tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine Pfizer song họ không thể hoàn thành việc đó trước sinh nhật lần thứ 12 của cậu bé. Mùa Hè này, gia đình sẽ chuyển tới San Antonia. Verduzco-Gutierrez lo sợ  nếu như không tiêm vaccine, cậu con trai 12 tuổi sẽ khó ra ngoài làm quen với bạn mới và khám phá chỗ ở mới.

Quyết định của FDA được cho là tin tốt cho các quan chức giáo dục ở Massachusetts – bang quy định cho các trường trung học mở lại các lớp học 5 ngày/tuần trước ngày 17/5.  

Russell Johnston - Phó ủy viên cấp cao tại sở giáo dục của bang - cho biết: “Tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để tạo ra sự an toàn cho trường học, cho học sinh và nhân viên của chúng tôi cũng như thêm một bước tiến gần hơn đến miễn dịch cộng đồng”.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Tiêm miễn phí vaccine COVID-19 tại ‘Lâu đài ma cà rồng Dracula’
Tiêm miễn phí vaccine COVID-19 tại ‘Lâu đài ma cà rồng Dracula’

Lâu đài “ma cà rồng” Dracula có từ thế kỷ 14 vốn là địa điểm tham quan nổi tiếng tại Romania nay lại trở thành nơi tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN