Thiệt hại của ngành dược phẩm Cuba do các lệnh cấm vận của Mỹ

Ngày 19/7, Phó Chủ tịch công ty dược phẩm Cuba BioCubaFarma, bà Tania Urquiza cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ đang gây hại cho ngành dược của quốc đảo này.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của Tập đoàn Công nghệ sinh học và dược phẩm BioCubaFarma, Cuba. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu trong họp báo ở La Havana, bà Urquiza nêu rõ: "Chính sách đơn phương của Mỹ đã tạo ra một cuộc bao vây tài chính chống lại Cuba, khiến một nhóm các công ty vận tải biển từ chối hợp tác với Cuba".

Theo bà Urquiza, lệnh phong tỏa của Mỹ đã hạn chế khả năng tiếp cận của Cuba đối với nguyên liệu thô, vật tư, phụ tùng thay thế và thuốc thử cần thiết cho việc sản xuất thuốc của nước này. Cuba cần nhập khẩu hơn 10.000 loại nguyên liệu đầu vào để đảm bảo sản lượng thuốc quốc gia, trong đó có khoảng 5.000 loại thuốc thử.

BioCubaFarma sản xuất khoảng 1.000 loại thuốc, khoảng 80% trong số đó là cung cấp cho hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Những ưu tiên của Cuba trong sản xuất thuốc là thuốc dùng trong chạy thận nhân tạo, huyết thanh, các loại thuốc điều trị cho các bệnh nhân bị bệnh nặng và các bệnh mãn tính không lây nhiễm. Do các lệnh trừng phạt của Mỹ, Cuba không thể tiếp cận thiết bị hoặc công nghệ có thành phần từ Mỹ chiếm hơn 10%.

Trần Quang (TTXVN)
EU sẽ giảm nhẹ các lệnh trừng phạt Nga
EU sẽ giảm nhẹ các lệnh trừng phạt Nga

Các hạn chế được cho là sẽ được nới lỏng để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại lương thực toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN